Nhà thơ Dương Thanh Từ giao lưu thơ ca và nghệ thuật tử sa tại TP.HCM

Hơn 100 người yêu thích trà đạo và nghệ thuật tử sa đã có mặt hội trường Idecaf sáng 5-9 và gần 150 nhà thơ, nhà văn Việt Nam đã có mặt tại Cecaft sáng 4-9 để giao lưu với nhà thơ đa tài đến từ Bắc Kinh - Dương Thanh Từ.

Nhà thơ Dương Thanh Từ giao lưu thơ ca và nghệ thuật tử sa tại TP.HCM - Ảnh 1.

Nhà thơ Dương Thanh Từ giới thiệu về từng chiếc ấm tử sa do bà sáng tác - Ảnh: LUCY NGUYỄN

Đây là hai sự kiện liên tiếp thuộc chuỗi hoạt động Giao lưu văn học Việt - Trung lần thứ 2 (năm 2026) do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Hội Nhà văn Trung Quốc, Hội Nhà văn TP.HCM, Công ty cổ phần văn hóa Chi, Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (Idecaf)... phối hợp thực hiện.

Cả hai sự kiện đều có sự xuất hiện ủng hộ của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, ông Đường Lập cùng đại diện các sở, cơ quan ban ngành Việt Nam.

Uống trà với ấm tử sa

Xuất hiện thanh tao như một bông hoa tại thư viện Idecaf sáng nay, nhà thơ Dương Thanh Từ dành hơn một giờ đồng hồ trình bày rất kỹ lưỡng về quá trình hình thành và phát triển của gốm tử sa Nghê Hưng, cách nhận biết, phân biệt các loại ấm tử sa cùng sự gắn kết chặt chẽ của chúng với văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Là Viện trưởng Viện Nghiên cứu nghệ thuật tử sa, Phó chủ tịch Ủy ban Chuyên môn thư pháp và hội họa, Ủy viên Hội Thơ ca Trung Quốc, học trò của Đại sư nghệ thuật trà cụ và nghệ nhân chế tác ấm tử sa nổi tiếng Trung Quốc Lý Xương Hồng - nhà thơ Dương Thanh Từ cũng đích thân mang một số chiếc ấm tử sa quý do bà tự làm đến trưng bày và giới thiệu kỹ lưỡng quá trình bà thai nghén, sáng tạo ra tác phẩm, đồng thời mời người nghe lên tương tác, chạm tay và thưởng ngoạn từng chiếc ấm.

Bài chia sẻ của bà nhận được nhiều sự tán thưởng của khán giả tham dự.

Ông Trần Xuân Thủy - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM - nói: "Văn hóa uống trà là một tài sản chung quý giá của Trung Quốc và Việt Nam. Tuy mỗi quốc gia có những cách thưởng thức riêng, nhưng chúng ta đều hướng đến tìm niềm vui trong chén trà, dùng trà kết bạn".

Một số văn nghệ sĩ người Hoa tại TP.HCM không giấu nổi niềm phấn khích tại buổi chia sẻ về nghệ thuật tử sa. Họ cho biết uống trà là một thói quen lâu năm trong văn hóa truyền thống gia đình, tuy nhiên để sở hữu được một chiếc ấm tử sa đẹp để pha trà ngon cũng không phải là điều dễ làm.

Theo ông Đỗ Quang Tuấn Hoàng - nhà nghiên cứu văn hóa bản địa Việt, tác giả cuốn Ngàn năm trà Việt, hơn 20 năm trước, cơ hội để được ngắm nhìn những chiếc ấm tử sa tại Việt Nam là điều vô cùng khan hiếm và quý giá, được sở hữu chúng là niềm đam mê khát khao của tất cả những người yêu thích trà đạo, tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện thực hiện. Bởi một chiếc ấm tử sa đẹp trên thị trường hiện nay cũng có giá trung bình vài trăm triệu đồng trở lên.

Ông Nguyễn Khắc Huy - đồng sáng lập Tử Sa Trân Ngoạn - cho biết tình yêu với ấm tử sa của ông bắt nguồn từ khoảng năm 2010, khi đi tìm trà để tặng ba vợ, từ đó hình thành nên những hành trình từ tò mò, yêu thích, tìm hiểu, va vấp và dần hình thành niềm đam mê sưu tầm ấm tử sa và sáng lập nên Tử Sa Trân Ngoạn.

"Khi hiểu được giá trị phía sau một tác phẩm, chúng ta sẽ không chỉ sở hữu một chiếc ấm, mà còn có cơ hội chạm vào một phần của lịch sử, văn hóa và nghệ thuật được truyền lại qua đôi tay của những người nghệ nhân. Đối với tôi, đó có lẽ là điều đẹp nhất mà trà và tử sa đã mang đến trong hơn mười năm qua", ông Khắc Huy nói.

Nhà thơ Dương Thanh Từ giao lưu thơ ca và nghệ thuật tử sa tại TP.HCM - Ảnh 2.

Tổng lãnh sự Trung Quốc Đường Lập trao tặng kỷ niệm chương cho các nhà thơ Việt Nam tham gia tích cực trong chương trình Giao lưu văn học Việt - Trung lần thứ hai (năm 2026) - Ảnh: LUCY NGUYỄN

Chiếc ấm nhỏ và nữ nhà thơ đến từ Bắc Kinh

Nhà thơ Dương Thanh Từ trong buổi giao lưu thơ sáng ngày 4-9 trước đó cũng mang lại cho các thi nhân Việt Nam nhiều bất ngờ khi bên cạnh việc chia sẻ về nghệ thuật sáng tác thơ ca, còn biểu diễn hát trích đoạn kinh kịch và kịch hoàng mai.

Các nhà thơ Ngô Thị Hạnh, Hoàng Hiền, Nguyễn Thánh Ngã cũng biểu diễn ngâm các bài thơ của nhà thơ Dương Thanh Từ trích từ tập thơ Bắc Kinh - ngân nga ngõ hẻm.

Tại các cuộc giao lưu, nhà thơ Dương Thanh Từ còn tặng một số ấm tử sa do chính bà tự tay làm cho văn nghệ sĩ Việt Nam.

Xúc động trước hình ảnh chân tình này, nhà thơ Bùi Ngọc Phúc đã ứng tác ngay một bài thơ tặng lại bà có tên "Chiếc ấm nhỏ và nữ nhà thơ đến từ Bắc Kinh":

"Y hệt chiếc ấm của cha tôi một thuở

Sưởi ấm rét mướt. Những ly trà bốc khói

Chiếc ấm xưa đã không còn

May mắn sao tôi đã gặp lại nó trên tay Thanh Từ nữ sử

tại thành phố phương Nam này trước một mùa đông".

Chuỗi sự kiện giao lưu thơ ca và nghệ thuật tử sa với nhà thơ Dương Thanh Từ được đánh giá như một đóng góp tích cực trong nỗ lực xây dựng nhịp cầu thơ ca giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần quảng bá và tôn vinh giá trị sáng tạo của cả hai nền thơ ca Việt -Trung, qua đó khẳng định vai trò của giao lưu văn học như một cầu nối hiểu biết và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.

Dương Thanh Từ sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh, quê quán Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Bà là nhà văn đa tài hiếm thấy trên văn đàn Trung Quốc.

Bà không chỉ sáng tác văn thơ, mà còn là một nhà phê bình nghệ thuật, họa sĩ, thư pháp gia, kịch tác gia, nghệ nhân ấm tử sa và được đào tạo bài bản về nhạc cụ truyền thống từ thuở nhỏ, biểu diễn thuần thục rất nhiều nhạc cụ dân tộc, hát được nhiều loại hình nghệ thuật như kinh kịch...

Đặc biệt hơn nữa, bà là một chuyên gia sáng tác và nghiên cứu tử sa rất lâu năm với nhiều bề dày thành tích đáng nể, là Phó chủ tịch Ủy ban Chuyên môn thư pháp và hội họa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nghệ thuật tử sa trực thuộc Hội Văn học nghệ thuật XHCN Trung Quốc. Giới học thuật Trung Quốc trân trọng gọi bà bằng danh xưng "Thanh Từ Nữ Sử" - một cách gọi tôn kính dành cho những người phụ nữ có học thức cao và tài năng xuất chúng.

Tác phẩm của bà được vinh danh tại rất nhiều giải thưởng danh giá cấp quốc gia và quốc tế.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất