Tag: nhà nước pháp quyền

Chữ 'quen' đi liền chữ 'quyền'

Thủ tục hành chính phiền hà, pháp luật nhập nhằng, không rõ ràng, bị áp dụng tùy tiện cũng là vấn đề góp phần quan trọng làm cho quyền lực ngầm trỗi dậy.

Quan tòa, ông là ai?

Bản án, chỉ riêng nó được quyền "nhân danh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" để phán xét trên tinh thần thực thi công lý.

Chủ tịch nước: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN là trọng tâm của đổi mới chính trị

TTO - Trong nhiều vấn đề nêu ra, phân cấp phân quyền được nhiều địa phương quan tâm, góp ý. Theo các ý kiến tại hội nghị, việc phân cấp, phân quyền đã được đẩy mạnh thời gian qua, nhưng vẫn có những hạn chế cần khắc phục.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ biên tập xây dựng đề án Nhà nước pháp quyền

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao Tổ biên tập trong 1 tuần qua đã chắt lọc từ hàng nghìn trang tài liệu, từ đó xây dựng báo cáo tập hợp để Thường trực Ban Chỉ đạo đưa ra lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học.

Lạm dụng điều chỉnh bằng pháp luật

TTO - Các quy phạm pháp luật không phù hợp, khó thực thi có thể biến thành "xiềng xích" trói chặt chân tay của chúng ta cũng như các tiềm năng của đất nước.

3 tham luận của giảng viên SIU được báo cáo tại hội thảo quốc gia cải cách tư pháp

Sáng 17-1, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tổ chức hội thảo quốc gia.

Cải cách tư pháp đồng bộ với đổi mới công tác lập pháp

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo quốc gia về công tác cải cách tư pháp diễn ra sáng nay 17-1 tại Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phiên tòa xét xử trực tuyến là tất yếu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến là xu thế tất yếu, cần thiết trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 diễn ra vũ bão trên toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội: Cần phải xây dựng tòa án trang nghiêm

TTO - Đến thăm và làm việc tại Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải xây dựng tòa án từ cấp tỉnh, huyện đàng hoàng để không phải nhắc lại nhiều lần về việc cần phải hoàn thiện cơ sở vật chất của tòa án.

Những Don Quixote thời nay

TTCT- "... Nếu chúng tôi, những người bị cắm cây cột trước mũi, không có lợi gì thì tại sao chúng tôi phải ủng hộ chính sách?"