27/11/2019 20:20 GMT+7

Nhà nước đề nghị di dời khẩn cấp, dân ở chung cư 'không chấp nhận'

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Theo kiểm định của cơ quan chức năng, chung cư 43 Bình Tây (quận 6, TP.HCM) xếp cấp D, nguy hiểm cần phải di dời khẩn cấp. Nhưng người dân lại cho rằng chung cư vẫn còn an toàn, không chấp nhận kết quả kiểm định.

Nhà nước đề nghị di dời khẩn cấp, dân ở chung cư không chấp nhận - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao đổi người dân chung cư 43 Bình Tây - Ảnh: NGỌC HÀ

Ngày 27-11, đoàn giám sát của Thành ủy TP.HCM do bà Võ Thị Dung - phó bí thư Thành ủy, chủ trì đã giám sát công tác sửa chữa, xây dựng mới chung cư cũ trên địa bàn quận quận 6 (TP.HCM).

UBND quận 6 cho biết theo kiểm định của cơ quan chức năng, chung cư số 43 Bình Tây (phường 1, quận 6, TP.HCM) xếp cấp D, nguy hiểm, cần phải di dời khẩn cấp. 

Tuy nhiên, người dân chung cư lại cho rằng chung cư vẫn còn an toàn, không chấp nhận kết quả kiểm định. 

Theo báo cáo của quận, người dân muốn làm việc với chủ đầu tư dự án để biết giá trị bồi thường, hỗ trợ trước khi di dời, và chỉ đồng ý di dời khi biết được chính sách bồi thường, tái định cư. 

Qua khảo sát thực tế của đoàn giám sát tại chung cư 43 Bình Tây, các căn hộ bị thấm dột, bêtông trát tường bị bong tróc, dễ dàng rớt ra. Nhiều nơi ở bancông bị rớt bêtông, lộ cả lõi sắt.

Phần tay vịn cầu thang bằng bêtông nứt nẻ, tường bên ngoài chung cư cũng có chỗ bị rụng bêtông, lộ cả gạch. Nhiều căn hộ được các hộ dân cơi nới thêm một tầng phía trên.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung khảo sát thực tế chung cư 43 Bình Tây (quận 6) - Video: NGỌC HÀ

Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đề nghị Sở Xây dựng và UBND quận 6 kiểm định lại để có cơ sở xử lý các bước tiếp theo.

Chung cư Bình Tây có 48 căn hộ (còn 2 căn thuộc sở hữu nhà nước) với diện tích khuôn viên hơn 1.600m2Theo người dân ở chung cư Bình Tây, các thế hệ gia đình họ đã ở đây hơn 80 năm.

TP.HCM yêu cầu tháo dỡ chợ tạm Bình Tây chiếm dụng lòng đường TP.HCM yêu cầu tháo dỡ chợ tạm Bình Tây chiếm dụng lòng đường

TTO - Các tuyến đường Hậu Giang, Tháp Mười và Nguyễn Hữu Thận (quận 6, TP.HCM) luôn ùn ứ vì dãy nhà chợ tạm Bình Tây án ngữ giữa đường. Đến nay, chợ Bình Tây đã đưa vào sử dụng nhưng dãy nhà này vẫn chưa tháo dỡ.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên