07/03/2019 12:19 GMT+7

TP.HCM yêu cầu tháo dỡ chợ tạm Bình Tây chiếm dụng lòng đường

N.ẨN - D.N.HÀ
N.ẨN - D.N.HÀ

TTO - Các tuyến đường Hậu Giang, Tháp Mười và Nguyễn Hữu Thận (quận 6, TP.HCM) luôn ùn ứ vì dãy nhà chợ tạm Bình Tây án ngữ giữa đường. Đến nay, chợ Bình Tây đã đưa vào sử dụng nhưng dãy nhà này vẫn chưa tháo dỡ.

TP.HCM yêu cầu tháo dỡ chợ tạm Bình Tây chiếm dụng lòng đường - Ảnh 1.

Nhiều loại xe bị cấm qua khu vực chợ tạm khiến các tuyến đường lân cận ùn ứ giao thông - Ảnh: MỸ YẾN

Nhiều người dân bức xúc vì hơn một năm nay, việc đi lại gặp nhiều trở ngại trên các tuyến đường Hậu Giang, Tháp Mười và Nguyễn Hữu Thận (quận 6, TP.HCM). 

Trước đây, UBND quận 6 cho xây dựng các dãy nhà chợ tạm Bình Tây giữa lòng đường các tuyến đường trên để bố trí cho khoảng 1.000 tiểu thương buôn bán trong thời gian chờ sửa chữa, nâng cấp chợ Bình Tây. 

Đến nay đã gần 3 tháng chợ Bình Tây hoạt động, quận 6 vẫn chưa tháo dỡ các dãy nhà chợ tạm. 

Giao thông khu vực này thường xuyên ùn tắc vì một số loại xe vẫn còn bị cấm đi vào các tuyến đường. 

TP.HCM yêu cầu tháo dỡ chợ tạm Bình Tây chiếm dụng lòng đường - Ảnh 2.

Dãy nhà chợ tạm đóng cửa gần 3 tháng nay vẫn chưa được tháo dỡ - Ảnh: MỸ YẾN

Trả lời PV Tuổi Trẻ, lãnh đạo Phòng quản lý và khai thác hạ tầng Sở Giao thông vận tải TP cho biết đã có văn bản  đề nghị UBND quận 6 cho tháo dỡ nhà lồng chợ tạm trên đường Hậu Giang, Tháp Mười và Nguyễn Hữu Thận.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Thanh tra Sở Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6 hoàn trả nguyên trạng mặt đường sau khi tháo dỡ nhà lồng chợ tạm Bình Tây.

Theo quyết định ngày 1-3-2019, UBND TP.HCM giao UBND quận 6 thanh lý, tháo dỡ công trình chợ tạm Bình Tây chiếm dụng hơn 5.000m2 trên lòng lề đường Tháp Mười và Nguyễn Hữu Thận, trả lại hiện trạng ban đầu trên các tuyến đường trên.

N.ẨN - D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên