
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Sáng 15-8, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1996-2026). Dự lễ có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành, tỉnh Quảng Ngãi dự lễ.
Dung Quất từ vùng ven biển khó khăn thành trung tâm công nghiệp
Báo cáo tại buổi lễ, ông Lương Kim Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, cho biết sau 30 năm xây dựng và phát triển, Khu kinh tế Dung Quất đã trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, là động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lương Kim Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, báo cáo tại buổi lễ - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Trong đó Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động từ năm 2009, đã đóng góp hơn 10 tỉ USD vào ngân sách nhà nước và đang được mở rộng công suất với tổng vốn đầu tư 4,54 tỉ USD. Hai khu liên hợp sản xuất gang thép của Tập đoàn Hòa Phát có tổng vốn đầu tư 7,47 tỉ USD, công suất hơn 11 triệu tấn thép/năm.
Đến nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi đã thu hút hơn 440 dự án với tổng vốn đăng ký gần 20 tỉ USD, vốn thực hiện hơn 14 tỉ USD. Trong đó có 63 dự án FDI với vốn đăng ký hơn 2,5 tỉ USD. Khoảng 350 dự án đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 81.000 lao động.
Theo ông Sơn, các khu kinh tế, khu công nghiệp hiện đóng góp trên 70% vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Cùng với thu hút các dự án lớn trong lĩnh vực lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí, chế biến chế tạo, năng lượng, cảng biển và logistics, Dung Quất từng bước hình thành một trung tâm sản xuất quy mô lớn của miền Trung.
5 nhiệm vụ phát triển Dung Quất thời gian tới
Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá việc thành lập Khu công nghiệp Dung Quất 30 năm trước là bước đi đột phá, có tầm nhìn chiến lược nhằm khơi dậy tiềm năng kinh tế biển của miền Trung.
Theo Phó thủ tướng, từ một vùng ven biển còn nhiều khó khăn, Dung Quất đã vươn lên trở thành một trong những khu kinh tế ven biển thành công của cả nước, với hạt nhân là lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng, cảng biển và logistics.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Phó thủ tướng yêu cầu Quảng Ngãi trong giai đoạn tới phải tăng tốc chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn; nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái, thu hút có chọn lọc các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, chế biến sâu và có giá trị gia tăng lớn.
Đồng thời tỉnh cần đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giao thông, cảng biển, năng lượng, môi trường; phát triển logistics thông minh và chuỗi cung ứng số.

Phó thủ tướng trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích trong xây dựng Khu kinh tế Dung Quất - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Phó thủ tướng cũng yêu cầu phát huy lợi thế cảng nước sâu, đường bộ, đường sắt, hàng không và vận tải đa phương thức để xây dựng Dung Quất trở thành trung tâm logistics quốc gia và khu vực, kết nối Dung Quất - Chu Lai - Bờ Y với hành lang kinh tế Đông - Tây.
Đặc biệt, Quảng Ngãi phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đồng hành và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp.
"Bộ máy quản lý phải luôn là chỗ dựa tin cậy, đồng hành chia sẻ, tháo gỡ kịp thời mọi "nút thắt" để các nhà đầu tư yên tâm cam kết gắn bó lâu dài", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên và ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tại buổi lễ - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Phó thủ tướng lưu ý phát triển công nghiệp phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và chăm lo đời sống những hộ dân đã nhường đất, di dời nơi ở để phục vụ phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.
Tiếp thu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, logistics, cải cách thể chế và chăm lo đời sống người dân; hướng tới xây dựng Khu kinh tế Dung Quất thành "khu kinh tế xanh, thông minh, hiện đại" theo quy hoạch đến năm 2045.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận