17/12/2020 17:38 GMT+7

Nhà máy giấy xin nâng 2,5 lần công suất: Hậu Giang đồng thuận, Sóc Trăng phản đối

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Ông Trương Cảnh Tuyên, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết thẩm quyền thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường. Quan điểm của địa phương đồng thuận, nhưng không phát triển kinh tế đánh đổi môi trường.

Nhà máy giấy xin nâng 2,5 lần công suất: Hậu Giang đồng thuận, Sóc Trăng phản đối - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang nói đồng thuận cho nhà máy giấy Lee & Man nâng công suất nhưng không đánh đổi môi trường - Ảnh: LÊ DÂN

Tại buổi giao ban báo chí quý 4-2020 chiều 17-12, trước câu hỏi của nhiều cơ quan báo chí, bà Lê Thị Kim Diệu, phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang, cho biết đánh giá tác động môi trường (ĐTM) việc nâng công suất từ 420.000 tấn lên 1,1 triệu tấn/năm nhà máy giấy Lee & Man do Bộ Tài nguyên và môi trường thực hiện.

Năm 2019, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam có văn bản gởi bộ, tuy nhiên do hồ sơ không đúng theo Nghị định 40 của Chính phủ nên bộ trả hồ sơ. 

Theo quy định, doanh nghiệp phải bổ sung và lập ĐTM một số nội dung như: tham vấn cộng đồng, lấy ý kiến các địa phương xung quanh nhà máy giấy. Các địa phương được lấy ý kiến gồm TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trăng.

Đến nay, các địa phương đã có ý kiến và gởi về Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam để tổng hợp, lập ĐTM và chủ đầu tư cũng chưa nộp đánh giá cho Bộ Tài nguyên và môi trường.

Về trách nhiệm nếu xảy ra sự cố môi trường khi nhà máy giấy nâng công suất, bà Diệu cho biết theo quy định, nếu dự án được đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư thực hiện và vận hành đúng đồng thời chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm của cơ quan thẩm định, đánh giá tác động môi trường; trách nhiệm quản lý và bảo vệ môi trường của tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ. "Đang giai đoạn lập thủ tục làm đánh giá tác động môi trường cho việc nâng công suất và chưa có sự cố, nên không thể đề cập trách nhiệm", bà Diệu nói.

Nhà máy giấy xin nâng 2,5 lần công suất: Hậu Giang đồng thuận, Sóc Trăng phản đối - Ảnh 2.

Sản suất bao bì tại Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam - Ảnh: LÊ DÂN

Ông Trương Cảnh Tuyên, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết doanh nghiệp đề nghị mở rộng, thẩm quyền thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường. Quan điểm của địa phương đồng thuận, kinh tế có bước phát triển nhưng không phát triển kinh tế đánh đổi môi trường.

Ông Tuyên cho biết ý kiến của tỉnh Sóc Trăng phản đối nhà máy giấy nâng công suất, Vĩnh Long, Trà Vinh ủng hộ, còn TP Cần Thơ nói Hậu Giang cẩn trọng.

Địa phương sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và môi trường. Lúc trước không phải bộ từ chối mà yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, tham vấn. Chủ trương dự án nhà máy giấy Lee & Man (huyện Châu Thành) có diện tích 82ha, gồm nhà máy giấy và bột giấy. Tuy nhiên, sau sự cố môi trường tại Formosa Hà Tĩnh, chủ đầu tư đã đồng ý bỏ nhà máy bột giấy.

Hiện tại, nhà máy hoạt động có công suất 420.000 tấn/năm. "Nhà máy được đánh giá hiệu quả, khả thi, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất nhập khẩu của địa phương, nộp thuế cao, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, trong đó có 500 lao động của địa phương", ông Tuyên nói.

Trước đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã gởi công văn đến các tỉnh, thành phố xung quanh tham vấn ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nâng công suất nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam từ 420.000 tấn giấy/năm lên 1,1 triệu tấn giấy/năm".

Nhà máy giấy Lee & Man xin nâng 2,5 lần công suất, Cần Thơ đề nghị cẩn trọng Nhà máy giấy Lee & Man xin nâng 2,5 lần công suất, Cần Thơ đề nghị cẩn trọng

TTO - Ngày 8-10, UBND TP Cần Thơ đã có ý kiến về việc nâng công suất nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam từ 420.000 lên 1,1 triệu tấn/năm tại tỉnh Hậu Giang theo đề nghị của tỉnh này.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên