06/10/2020 16:10 GMT+7

Hậu Giang xin ý kiến các tỉnh xung quanh cho nhà máy giấy Lee & Man nâng công suất

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO- Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam sẽ nâng công suất lên 1,1 triệu tấn/năm sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, trong đó có đánh giá tác động môi trường.

Hậu Giang xin ý kiến các tỉnh xung quanh cho nhà máy giấy Lee & Man nâng công suất - Ảnh 1.

Sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp tại nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam- Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 6-10, ông Trương Cảnh Tuyên, phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết đã đề nghị UBND TP Cần Thơ có ý kiến tham vấn bằng văn bản để Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam sớm hoàn thành thủ tục. 

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ thực hiện các bước tiếp theo cho dự án nâng công suất nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam từ 420.000 tấn giấy/năm lên 1,1 triệu tấn giấy/năm. 

Trước đó, tỉnh Hậu Giang đã gửi tài liệu tham vấn ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án này đến một số địa phương lân cận nhà máy giấy Lee & Man (tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) và dự kiến tổ chức cuộc họp tham vấn liên tỉnh vào giữa tháng 7-2020. 

Tuy nhiên, do diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên việc tổ chức họp tham vấn liên tỉnh tại thời điểm dự kiến không tổ chức được.

Ông Tuyên cho biết đến nay đã nhận được văn bản ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường của UBND tình Trà Vinh, Vĩnh Long và Sóc Trăng.

Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam hiện đang hoạt động trên diện tích 41,9ha với sản lượng 420.000 tấn giấy cứng bao bì cao cấp/năm.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên