“Ông sống mãi trong lòng mỗi người dân VN. Không như nam tước MunKhaoZen, Trạng Quỳnh chưa có bức tượng ở quê hương nhưng ông vẫn được dựng lên sừng sững bằng từ ngữ dân gian” |
Đặc biệt nhà lưu niệm trưng bày 2 pho sách "Truyện Trạng Quỳnh" song ngữ Việt-Pháp, song ngữ Việt-Anh do nhà văn Nguyễn Đức Hiền biên soạn, mỗi pho nặng hơn 5kg, thiết kế theo quy cách tiêu chuẩn bảo tàng quốc gia, có thể lưu giữ hàng thế kỷ.
Được biết, Hiệp hội “Amis de Trạng Quỳnh” (Những người bạn của Trạng Quỳnh) đã được thành lập tháng 12-2002 tại Pari nhằm truyền bá tại châu Âu không những chỉ sự tích Cống Quỳnh, truyện Trạng Quỳnh mà còn giới thiệu rộng rãi các danh nhân văn hóa VN thế kỷ 18.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận