27/06/2020 11:22 GMT+7

Nhà không phép 'mọc' trên đất quy hoạch quốc phòng, 7 năm chưa xử lý xong

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Hàng chục căn nhà không phép 'mọc' lên trên khu đất quy hoạch quốc phòng từ năm 2013 đến nay vẫn chưa xử lý xong. Nhiều ngôi nhà được xây dựng kiên cố, không chỉ ở mà còn kinh doanh.

Nhà không phép mọc trên đất quy hoạch quốc phòng, 7 năm chưa xử lý xong - Ảnh 1.

Nhiều ngôi nhà kiên cố được xây trên đất đã quy hoạch quốc phòng ở phía tây đường Nguyễn Văn Linh (TP Tuy Hòa, Phú Yên) - Ảnh: DUY THANH

Hàng chục căn nhà không phép "mọc" lên trên khu đất quy hoạch quốc phòng dọc phía tây đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ cầu Đà Rằng đến cây xăng Đà Rằng (thuộc P.Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Vụ việc được phát hiện năm 2013 đến nay xử lý chưa xong.

Năm 2009, UBND tỉnh Phú Yên cấp chứng nhận quyền sử dụng đất gần 11.000m2 tại khu vực này cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên. Hơn 6.500m2 đất chưa được sử dụng vào mục đích quốc phòng giao chính quyền địa phương quản lý. 

Năm 2013, UBND TP Tuy Hòa phát hiện 28 hộ dân xây dựng 19 nhà tạm để ở tại đây. Thời điểm trên, UBND TP Tuy Hòa chỉ đạo Phòng tài nguyên và môi trường TP làm việc với Cơ quan quân sự TP Tuy Hòa xác định nhu cầu sử dụng đất, nếu quân đội không có nhu cầu sử dụng thì kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích sang đất ở.

Tuy nhiên, đến nay tình trạng lấn chiếm và xây dựng trái phép tiếp tục diễn ra phức tạp ở khu vực này. Theo ông Nguyễn Ngọc Tứ - phó giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên, đợt kiểm tra mới nhất của sở hồi tháng 4-2020 cho thấy trong khu vực này có 22 căn nhà được xây dựng với 23 hộ dân sinh sống. 

Thực tế có nhiều ngôi nhà được xây dựng kiên cố, không chỉ ở mà còn kinh doanh. Một lãnh đạo UBND P.Phú Lâm nói rằng những hộ này từng xâm chiếm đất làm nhà tạm hàng chục năm trước, đã bị chính quyền lập biên bản xử lý, về sau họ sửa chữa, xây dựng thành nhà kiên cố, thậm chí có việc mua bán đất bất hợp pháp.

Ngày 10-9-2019, UBND tỉnh Phú Yên đã giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch, chuyển giao cho địa phương quản lý khi quân đội không có nhu cầu sử dụng khu đất trên. Đến nay, mọi chuyện vẫn như trước.

Sẽ sớm công bố quy hoạch

Thượng tá Lương Kế Điềm, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, cho hay qua kiểm tra, rà soát, cơ quan này xác định diện tích đất nêu trên đã được Cơ quan quân sự TP Tuy Hòa bàn giao cho P.Phú Lâm quản lý từ lâu. "Hiện quân đội không có nhu cầu sử dụng đất trên, chúng tôi đang thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp có chức năng xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất" - ông Điềm nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Vĩnh Thành, phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, cho biết TP đã phối hợp kiểm tra, rà soát việc xây dựng trái phép ở đây. Ông Nguyễn Chí Hiến, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, cho biết UBND tỉnh đã giao UBND TP Tuy Hòa sớm công bố, công khai thông tin về quy hoạch, xử lý dứt điểm việc lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất này, đồng thời chỉ đạo các phòng ban liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tái diễn lấn chiếm, xây dựng trái phép ở khu đất trên.

Không được xây sân golf trên đất quốc phòng, an ninh Không được xây sân golf trên đất quốc phòng, an ninh

TTO - Đó là quy định trong nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 15-6-2020.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên