04/02/2016 16:04 GMT+7

​Nhà đầu tư nghỉ Tết, thị trường giữ được đà tăng nhẹ

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Thanh khoản trong phiên giao dịch ngày 4-2 của cả hai sàn Hà Nội và TP.HCM chỉ hơn 1.250 tỷ đồng, VN-Index tiếp tục duy trì được sắc xanh nhờ một số nhóm cổ phiếu chủ lực.

Thị trường bước vào phiên giao dịch với nhiều thông tin thuận lợi như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức được ký kết tại New Zealand sau gần 5 năm kiên trì đàm phán.

Các cổ phiếu của những ngành được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội sau TPP như thuỷ hải sàn, da giày, dệt may… nhanh chóng có đà tăng tốt. 

Tuy nhiên, tâm lý nghỉ Tết đã khiến cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán khá èo uột.

VN-Index đóng cửa lên 542,15 điểm tăng 3,08 điểm (tương đương 0,57%), HNX cũng tăng 0,51 điểm (0,68%) đạt 76,32 điểm.

Thị trường giao dịch buồn tẻ, lực cầu yếu, lực bán cũng không còn mạnh mẽ, đà tăng của hai chỉ số được củng cố đáng kể.

Một thông tin đáng chú ý, góp phần hỗ trợ phiên tăng điểm hôm nay là giá dầu  đã tăng trở lại sau hai phiên giảm mạnh

Giá dầu Brent giao tháng 4-2016 tăng 2,32 USD, tương ứng 7,1%, lên 35,04 USD/thùng,  có lúc chạm mức 35,11 USD/thùng.

Cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã rớt xuống mức giá thấp kỷ lục, song giao dịch lại rất sôi động trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đang có nhu cầu bắt đáy. Tính đến ngày 4-2, HAG còn 7.700 đồng/cp.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên