Khoảng đầu tháng 4-2013, các hộ dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND P.13 thì phát hiện nơi đây có treo một bản đồ của dự án khu dân cư thương mại Bình Hòa sau khi đã điều chỉnh ranh (vào cuối năm 2012). Trên bản đồ thể hiện phần đất mà Công ty Tân Thuận đã bồi thường giải phóng mặt bằng có một phần nhà đất của chúng tôi, trong khi chúng tôi chưa được bồi thường.
Trương Xuân Bá (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Đại diện Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận trả lời:
- Dự án khu dân cư thương mại Bình Hòa đã được UBND TP chấp thuận địa điểm cho Công ty Xây dựng và thương mại Bình Thạnh (tiền thân của Công ty Tân Thuận) đầu tư vào năm 1996 tại P.13, Q.Bình Thạnh. Năm 1997, công ty chúng tôi tiếp nhận phần diện tích gần 39.000m2 đất tại khu vực này. Trong đó có các thửa 447, 535, 536, 537, 586 lô 23, bằng khoán số 1548 do người tên Hồ Ngọc Bích đứng tên là phần đất mà các hộ dân trên phản ảnh họ đang sử dụng. Năm 1997, công ty đã bồi hoàn cho đơn vị quản lý cũ khoảng 234 triệu đồng tiền hoa màu trên đất và đóng cho UBND Q.Bình Thạnh hơn 3,1 tỉ đồng tiền sử dụng đất. Vì vậy, trên bản đồ điều chỉnh ranh của dự án, công ty đã đưa phần đất này vào diện tích đã bồi thường giải phóng mặt bằng.
Do dự án thực hiện kéo dài quá lâu, phạm vi dự án rộng nên công ty đã không quản lý được phần đất đã tiếp nhận trước đó. Hiện công ty cũng không rõ vì sao các hộ dân trên đang sử dụng phần đất này. Khi bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND Q.Bình Thạnh sẽ xác định nguồn gốc pháp lý của từng trường hợp cụ thể nên người dân không phải lo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận