06/08/2015 13:55 GMT+7

Nhà của nha sĩ giết sư tử Zimbabwe bị phá hoại

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO -Truyền thông Mỹ ngày 5-8 cho biết những "người phá hoại" phun sơn và rải giò heo dính máu trên cửa nhà xe và lối vào nhà xe của ngôi nhà nghỉ mát trị giá 1,1 triệu USD tại Florida của "kẻ giết sư tử" Walter Palmer.

Những kẻ phá hoại phun sơn lên cửa nhà xe của nha sĩ Palmer Ảnh: AP
Phun sơn lên cửa nhà xe của nha sĩ Palmer Ảnh: AP

Guardian cho biết họ là những người tức giận trước hành động giết chết chú sư tử cưng Cecil tại công viên quốc gia Hwange ở Zimbabwe của nha sĩ người Mỹ Palmer.

Cảnh sát trưởng đảo Marco David Baer cho biết cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ phá hoại nhà riêng của vị nha sĩ này.

Chủ công ty tư nhân Global Investigative Group là Walter Zalisko cho biết ngoài việc phun sơn lên cửa nhà để xe, thủ phạm còn rải những cái chân heo dính máu trên lối vào nhà xe.

Global Investigative Group là công ty chịu trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà bỏ trống của nha sĩ Palmer.

Cảnh sát đảo Marco không thể xác nhận thông tin về những chiếc giò heo mà báo chí địa phương đã chụp hình và đăng tải cùng các bài viết.

Những kẻ phá hoại rải giò heo dính máu trên đường lái xe vào nhà nha sĩ Palmer  Ảnh: AP
Rải giò heo dính máu trên đường lái xe vào nhà nha sĩ Palmer Ảnh: AP

Nha sĩ Palmer đã phải bỏ trốn trước những lời đe dọa của cư dân mạng và của những người biểu tình bên ngoài văn phòng làm việc của nha sĩ này tại Minneapolis.

Trước đó ông Palmer từng thú nhận rằng ông rất hối hận trước hành động giết chết chú sư tử Cecil và trước khi Zimbabwe lên tiếng thì ông vẫn cho rằng hành động săn bắn của mình là hoàn toàn hợp pháp.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên