03/09/2020 10:18 GMT+7

Nguyên thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội làm chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Ông Lê Quân, nguyên thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội, được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Nguyên thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội làm chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau  - Ảnh 1.

Ông Lê Quân phát biểu cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sau khi được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau sáng 3-9 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Sáng 3-9, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức phiên họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Theo đó, HĐND tỉnh Cà Mau miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Hải. Trước đó ông Hải đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã biểu quyết bầu ông Lê Quân (46 tuổi, quê xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Trước đó, ngày 29-8, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định ông Lê Quân, thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Quân là giáo sư - tiến sĩ ngành khoa học quản lý, đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV, ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và là phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp.

Ông cũng từng kinh qua các chức vụ: trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực Trường đại học Thương mại; giám đốc Trung tâm đào tạo và giáo dục quốc tế Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội); trưởng ban tổ chức cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội; phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 9-2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Lê Quân giữ chức thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội.

Nguyên thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội làm chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Hải thôi giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và đang là bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Ảnh: CHÍ QUỐC

Phát biểu sau khi được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Quân nói: "Tôi xin hứa đem hết sức mình phụng sự công việc, coi Cà Mau là quê hương của mình; chung sức đồng lòng cùng đồng chí bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí để đưa Cà Mau phát triển, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Tôi cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Về Cà Mau bằng đường cao tốc Về Cà Mau bằng đường cao tốc

TTO - Nếu ví hạ tầng giao thông như một bộ khung xương của cơ thể thì tuyến quốc lộ 1 đang được xem như xương sống của 13 tỉnh ĐBSCL.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên