03/10/2023 06:57 GMT+7

Nguyễn Thị Oanh không thể thắng chính mình tại Asiad 19

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh thi đấu không thành công ở cự ly 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật tại Asiad 19.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh không thể thắng chính mình tại Asiad 19 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh không thể thắng chính mình tại Asiad 19 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Trước Asiad 19, Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng có thể giành ít nhất 1 huy chương nếu soi xét thành tích tính riêng trong năm 2023.

Khả dĩ nhất là ở cự ly 1.500m khi chân chạy quê Bắc Giang đã duy trì thành tích ở mức có thể cạnh tranh huy chương tại Asiad, nếu so với mức thành tích huy chương đồng ở kỳ Á vận hội năm 2018 là 4 phút 12,56 giây.

Cụ thể thành tích của cô ở 3 giải đấu trước Asiad 19, gồm: 4 phút 16,85 giây ở SEA Games 32 tháng 5; 4 phút 18,84 giây ở Giải vô địch châu Á vào tháng 7 và cải thiện rõ nét với 4 phút 12,28 giây ở Giải vô địch thế giới vào tháng 8.

Nhưng trên đường chạy 1.500m tại Asiad 19 vào tối 1-10, Nguyễn Thị Oanh chỉ đạt thông số 4 phút 24,19 giây - thấp nhất năm.

Đáng tiếc hơn nữa là mức thành tích cạnh tranh huy chương tại Asiad 19 đã kém đi nhiều so với kỳ đại hội năm 2018.

Nếu Oanh giữ được thông số tốt nhất quanh mốc 4 phút 12 giây, cô nắm chắc tấm huy chương bạc.

Cự ly 1.500m tại Asiad 19, thông số giành huy chương vàng là 4 phút 11,65 giây, huy chương bạc là 4 phút 12,74 giây.

Kể từ sau tấm huy chương đồng Asiad 18, Nguyễn Thị Oanh chưa lần nào tiệm cận thành tích 9 phút 43,83 giây - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Kể từ sau tấm huy chương đồng Asiad 18, Nguyễn Thị Oanh chưa lần nào tiệm cận thành tích 9 phút 43,83 giây - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Với nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật tại Asiad 19, Oanh về đích thứ 6/7 VĐV với thành tích 9 phút 57,13 giây. Thông số tốt nhất năm của cô hơn hẳn 12 giây so với thông số tốt thứ nhì có được ở Giải vô địch điền kinh châu Á 2023 hồi tháng 7.

Ở nội dung này, thành tích tốt nhất của Oanh là 9 phút 43,83 giây, từng giúp cô giành huy chương đồng Asiad năm 2018.

Nhưng kể từ sau đó, Oanh chưa lần nào có thể tiệm cận thông số này. Trong 14 giải đấu được worldathletics thống kê, Oanh chỉ có 4 lần chạy dưới 10 phút với thông số tốt nhất là 9 phút 52,07 giây tại Giải điền kinh Đài Loan mở rộng 2019.

Nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật tại Asiad 19, Yavi Winfred Mutile (Bahrain) giành huy chương vàng với thành tích 9 phút 18,28 giây. Huy chương bạc thuộc về Chaudhary Parul (Ấn Độ) với thành tích 9 phút 27,63 giây. Huy chương đồng là Priti (Ấn Độ) với thành tích 9 phút 43,32 giây.

"Nữ hoàng tốc độ" Singapore làm nên lịch sử khi giành HCV 200m nữ ở Asiad 19'Nữ hoàng tốc độ' Singapore làm nên lịch sử khi giành HCV 200m nữ ở Asiad 19

Sau khi hụt tấm HCV ở nội dung 100m điền kinh tại Asiad 19, VĐV người Singapore Veronica Shanti Pereira đã trở lại đầy mạnh mẽ ở nội dung 200m vào tối 2-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên