20/12/2017 13:06 GMT+7

Nguyên thẩm phán kiện bộ trưởng Bộ Tư pháp

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Cho rằng Bộ Tư pháp không cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho mình là sai trái, ông Nguyễn Văn Rỉnh, nguyên thẩm phán TAND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã khởi kiện ra tòa.

Sáng 20-12, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ kiện quyết định hành chính giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Rỉnh và bị đơn là Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có mặt tại tòa để tham gia tố tụng

Nội dung bản án sơ thẩm thể hiện ông Nguyễn Văn Rỉnh là thẩm phán TAND thị xã Vĩnh Châu. Quá trình làm việc, ông Rỉnh có nhiều vi phạm về đạo đức, lối sống nên đã 5 lần bị kỷ luật và bị khai trừ Đảng.

Năm 2014, ông Rỉnh bị Chủ tịch nước ra quyết định cách chức thẩm phán sơ cấp do vi phạm kỷ luật. Sau đó ông Rỉnh có đơn xin nghỉ việc và được tòa án chấp thuận.

2 tháng sau khi nghỉ việc, ông Rỉnh làm đơn gửi Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư không qua tập sự. 

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp có quyết định từ chối cấp chứng chỉ cho ông Rỉnh vì ông bị Chủ tịch nước cách chức thì không được miễn tập sự hành nghề luật sư và không đủ tiêu chuẩn để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Không đồng ý với quyết định này của Bộ Tư pháp, ông Rỉnh đã làm đơn khởi kiện ra TAND tỉnh Sóc Trăng.

Tại đơn khởi kiện, ông Rỉnh thừa nhận có vi phạm trong quá trình công tác, tuy nhiên ông cho rằng một hành vi vi phạm không thể bị xử lý hai lần. 

Do đã từng là thẩm phán nên ông có đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư mà không cần qua tập sự.

Cũng tại đơn khởi kiện, ông Rỉnh đề nghị nếu xét thấy ông chưa đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ thì tòa án cho biết ông phải làm gì để đủ điều kiện.  

Trong khi đó, phía Bộ Tư pháp cho rằng ông Rỉnh đã không tuân thủ hiến pháp, pháp luật, không có phẩm chất đạo đức tốt. Quá trình công tác, ông Rỉnh nhiều lần bị kỷ luật, cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng và sau đó xin nghỉ việc.

Chính vì vậy, việc Bộ Tư pháp từ chối cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho ông là có căn cứ.

Năm 2016, TAND tỉnh Sóc Trăng đã bác đơn khởi kiện của ông Rỉnh. Ông kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Tại phiên tòa sáng 20-12, lúc đầu ông Rỉnh trình bày giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Tuy nhiên sau đó, ông bất ngờ rút đơn khởi kiện, rút đơn kháng cáo. Vì vậy hội đồng xét xử đã hủy án sơ thẩm, đình chỉ xét xử phúc thẩm.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên