Nguyễn Tài Lộc đá chưa hay ở đội tuyển Việt Nam, vì sao?

Đội tuyển Việt Nam đang ở rất gần chức vô địch ASEAN Cup 2026, nhưng trong phần lớn hành trình, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc đang chưa thể hiện được những phẩm chất tốt nhất.

HLV Nguyễn Thành Công nhận xét về màn trình diễn của Nguyễn Tài Lộc trên đội tuyển Việt Nam - Video: NGỌC LÊ

6 trận, 0 bàn thắng, 0 kiến tạo là con số đáng tiếc với Nguyễn Tài Lộc. Từ chỗ được kỳ vọng cùng Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên tạo nên mũi đinh ba nhập tịch hùng mạnh trên hàng công đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Tài Lộc lại đang thể hiện khá mờ nhạt tại ASEAN Cup 2026.

Tiếc nuối Tài Lộc

Với vỏn vẹn 251 phút thi đấu, trung bình 41 phút/trận, Tài Lộc nằm trong nhóm ít thi đấu của đội tuyển. Những lần vào sân của anh thường là từ ghế dự bị.

Ở mặt trận tấn công, Tài Lộc có 7 cú sút, 1 trúng đích và 4 đường chuyền mở ra cơ hội (Key passes). 

Những con số trên đây trái ngược hoàn toàn với đẳng cấp thực sự của Tài Lộc ở V-League. 3 mùa gần nhất, Tài Lộc đóng góp vào 34 bàn thắng (cả ghi bàn lẫn kiến tạo) trong số 67 trận ở Giải vô địch quốc gia cho 3 CLB khác nhau, trung bình 0,5 bàn/trận. Tức là cứ 2 trận, cầu thủ này lại mang về cho đội nhà 1 bàn thắng.

So với các cầu thủ tấn công còn lại của đội tuyển, Tài Lộc không hề kém cạnh. Anh có đủ thời gian tập trung dài hạn, được trao cơ hội cạnh tranh bình đẳng như các đồng đội, được ban huấn luyện thử nghiệm ở các vị trí khác nhau, nhưng lại chưa thể mang phong độ V-League lên tuyển và thể hiện đúng giá trị tại ASEAN Cup.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Nguyễn Thành Công, người có 2 mùa làm việc với Tài Lộc ở 2 CLB khác nhau, chia sẻ:

"Có một số nguyên nhân. Trước hết, dưới góc độ HLV từng làm việc với Geovane Magno (Nguyễn Tài Lộc), tôi cho rằng việc đá trái với sở trường là một nguyên nhân. Vị trí sở trường của Tài Lộc là đá ở bên trong chứ không phải ở biên. 2 mùa tôi dẫn dắt, cậu ấy đều là cầu thủ cực kỳ quan trọng trong chiến thuật.

Tài Lộc là mẫu cầu thủ cầm bóng, mạnh ở những tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Việc dạt ra biên đã hạn chế khả năng của cậu ấy", HLV Nguyễn Thành Công phân tích.

Nguyễn Tài Lộc đá chưa hay ở đội tuyển Việt Nam, vì sao? - Ảnh 1.

Nguyễn Tài Lộc thường vào sân từ ghế dự bị tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cần thông cảm thay vì chỉ trích

Trong 8 mùa giải ở V-League, Tài Lộc đá 136 trận cho 6 CLB khác nhau, thì có đến 75 trận đá hộ công (CF - tiền đạo lùi, bên cạnh hoặc ngay dưới trung phong cắm), 44 trận đá tiền vệ tấn công (AM - cao hơn tiền vệ trung tâm). 2 vị trí này chiếm tỉ lệ xấp xỉ 55% và 32% tổng số trận.

13% còn lại là các vị trí khác (gồm tiền vệ trung tâm, tiền vệ, tiền đạo lệch cánh). Có thể thấy trên tuyển Việt Nam, Tài Lộc đang rất cố gắng làm tốt vai trò mà bản thân vốn không thường xuyên đảm nhận khi thi đấu ở CLB.

Nguyễn Tài Lộc đá chưa hay ở đội tuyển Việt Nam, vì sao? - Ảnh 2.

Tài Lộc đang trong nhóm dẫn đầu ASEAN Cup 2026 về các chỉ số phòng ngự - Ảnh: ASEAN UNITED

HLV Nguyễn Thành Công tiếp tục: "Cần có góc nhìn cảm thông dành cho cả HLV Kim Sang Sik lẫn Nguyễn Tài Lộc. Lần đầu làm việc với nhau đâu phải dễ. Tôi nghĩ xếp vị trí như vậy, HLV Kim đã phải cân nhắc rất nhiều. Bản thân Tài Lộc cũng cho thấy sự chuyên nghiệp, sẵn sàng vui vẻ thích nghi để hoàn thành nhiệm vụ.

Ở góc độ cầu thủ, Tài Lộc là tân binh, lên tuyển Việt Nam sau Xuân Son và Hoàng Hên, nên có áp lực và thiệt thòi riêng. 

Các cầu thủ để ăn ý được với nhau thì cần cả quá trình dài chứ không phải một thời điểm. Hơn nữa, đội tuyển quốc gia là tập thể ở đẳng cấp khác với CLB, các đồng đội đều mới mẻ".

Thống kê sau đây có thể mang đến góc nhìn khác về Tài Lộc. Dù thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải, Tài Lộc lại có chỉ số phòng ngự nằm trong tốp 5 tại ASEAN Cup 2026 tính đến hiện tại, với 9 pha tắc bóng thành công trong tổng số 12 lần, tốt hơn cả 2 hậu vệ hàng đầu của giải là Đoàn Văn Hậu và Alif Ahmad (Malaysia).

HLV Nguyễn Thành Công nói: "Có thể ASEAN Cup này, Tài Lộc mờ nhạt, nhưng đến FIFA ASEAN Cup sắp tới đây, mọi chuyện sẽ khác, Lộc sẽ thích nghi tốt hơn, phát huy hết tài năng và đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam".

Nguyễn Tài Lộc sinh năm 1994 và là cầu thủ nhập tịch Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Brazil. Tên Brazil của anh là Geovane Magno Candido Silveira. Hiện Tài Lộc đang là cầu thủ của CLB Ninh Bình.

Nguyễn Tài Lộc đá chưa hay ở đội tuyển Việt Nam, vì sao? - Ảnh 3.Thái Lan sốc với ma thuật đen Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik thay người xong, đối thủ có cảm giác như vừa thấy… ảo thuật gia bắt đầu biểu diễn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: ASEAN Cup 2026

    Xem thêm