23/06/2022 18:56 GMT+7

Nguyên phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Văn Phùng qua đời

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Nhà báo Nguyễn Văn Phùng - nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM - đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 23-6 do bệnh nặng, hưởng thọ 74 tuổi.

Nguyên phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Văn Phùng qua đời - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Văn Phùng trong lần nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng - Ảnh: Hội Nhà báo TP.HCM

Chiều 23-6, thông tin từ Hội Nhà báo TP.HCM, nhà báo Nguyễn Văn Phùng - nguyên bí thư chi bộ, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM - do bệnh nặng, tuổi cao sức yếu đã qua đời vào lúc 4h sáng cùng ngày.

Linh cữu cố nhà báo được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (phường 3, quận Gò Vấp).

Nhà báo Nguyễn Văn Phùng sinh năm 1949 tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Đà (nay là tỉnh Quảng Nam). Ông xuất thân trong một gia đình nông dân và tham gia cách mạng, làm du kích từ khi mới 15 tuổi.

Nhà báo Nguyễn Văn Phùng giữ chức bí thư chi bộ cơ quan hội, ủy viên thường trực, phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM từ tháng 12-1998 đến năm 2015.

Với quá trình cống hiến của bản thân, nhà báo Nguyễn Văn Phùng đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; Huy chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Sau khi được kết nạp vào Đảng, từ năm 1968 - 1971, ông Nguyễn Văn Phùng công tác tại xã Diên Thọ và huyện Điện Bàn.

Từ tháng 2-1971 đến tháng 1-1975, ông vượt Trường Sơn ra Bắc chữa bệnh, an dưỡng, học tập văn hóa.

Từ tháng 2-1975 đến tháng 6-1979, ông học báo chí và lý luận chính trị tại Trường Tuyên huấn trung ương khóa 2 (nay là Học viện Báo chí tuyên truyền).

Từ tháng 7-1979 đến tháng 1-1988, ông làm giảng viên báo chí, tuyên truyền tại Trường Tuyên huấn trung ương 3 (Thủ Đức, TP.HCM). Sau đó ông được biệt phái, làm việc tại Ban Tuyên huấn Thành ủy TP.HCM (phòng báo chí - xuất bản) từ năm 1987 - 1988.

Tháng 2-1988 đến năm 1998, ông là bí thư chi bộ cơ quan Hội Nhà báo, ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy khối tư tưởng văn hóa, chánh văn phòng Hội Nhà báo TP.HCM, ủy viên thường trực Ban chấp hành Hội Nhà báo TP khóa IV (1998 - 2003).

Tháng 12-1998 đến năm 2015, ông là bí thư chi bộ cơ quan hội, ủy viên thường trực, phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM.

Nhà báo Phan Kim Thịnh qua đời ở tuổi 86 Nhà báo Phan Kim Thịnh qua đời ở tuổi 86

TTO - Nhà báo Lý Nhân - Phan Kim Thịnh vừa qua đời lúc 6h15 sáng nay 4-6 tại Viện dưỡng lão Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM) sau thời gian nằm bệnh do tuổi cao sức yếu.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên