
Chiến sĩ Công an TP Cần Thơ hỗ trợ người dân qua khu vực ngập - Ảnh: CA LINH
Ngày 15-9, Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ cho hay mực nước cao nhất tại trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu đo được lúc 7h cùng ngày là 2,20m (cao hơn báo động 3 là 0,20m). Dự báo đỉnh triều xuất hiện lúc 20h hôm nay đạt 2,05m (trên báo động 3 0,05m).
Triều cường gây ngập nhiều nơi
Trong ngày 14-9, mực nước đỉnh triều lúc 6h30 tại trạm thủy văn Cần Thơ đạt 2,25m (vượt báo động 3 là 0,25m) và là mực nước cao nhất trong kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch.
Triều cường gây ngập nhiều nơi ở thành phố như: chợ Bình Thủy, đường Nguyễn Thông (phường Bình Thủy), đường Võ Nguyên Giáp (phường Hưng Phú), đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Cái Khế), các hẻm ở khu vực phường Trà Nóc…
Các khu vực trung tâm TP Cần Thơ như phường Ninh Kiều, Tân An, An Bình… do có cống ngăn triều và âu thuyền chống ngập nên đường phố tại đây không ngập như các kỳ triều cường những năm trước.
PGS.TS Lê Anh Tuấn - giảng viên cao cấp khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ - cho rằng những năm gần đây, tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám đi lên Bình Thủy tình trạng ngập diễn biến nghiêm trọng.
Theo ông Tuấn, thành phố đã triển khai các dự án với mục tiêu kiểm soát ngập tại khu vực lõi đô thị. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là phải tính toán nơi tiếp nhận và hướng thoát nước phù hợp, tránh tình trạng xử lý ngập ở khu vực này nhưng lại đẩy nước sang khu vực khác.

Âu thuyền Cái Khế giúp chống ngập cho khu vực trung tâm TP Cần Thơ - Ảnh: CA LINH
Vì sao nhiều nơi ở Cần Thơ ngập sâu?
Còn thạc sĩ Kỷ Quang Vinh, nguyên Chánh văn phòng Phòng Công tác biến đổi khí hậu TP Cần Thơ, thông tin khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám, chợ Bình Thủy ngày càng ngập sâu hơn.
Ông đánh giá một trong những nguyên nhân lớn là tình trạng sụt lún đất. Khi nền đất thấp dần, nguy cơ ngập do triều cường, mưa lớn cũng gia tăng.
Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết cực đoan, đặc biệt thời gian gần đây do tác động của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể làm lượng mưa tại chỗ tăng, tác động đến hệ thống sông ngòi.
Theo ông Vinh, chỉ cần mực nước ở khu vực tăng thêm vài tấc cũng có thể khiến những vùng thấp ở Cần Thơ ngập.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường Hưng Phú, khoảng 3 năm trở lại đây cũng bị ngập - Ảnh: CA LINH
Trước ý kiến cho rằng việc xây dựng kè, đê bao ở các địa phương khác khiến nước không còn chỗ thoát và dồn về đô thị như Cần Thơ, ông Vinh nhấn mạnh đây chủ yếu là cách nhìn cảm tính. ĐBSCL là một hệ thống mở nên tác động của các công trình này đến mực nước tại Cần Thơ có thể có, nhưng không lớn.
Tuy nhiên, ông lưu ý đê bao có thể làm thay đổi dòng chảy. Khi nước bị dồn vào các tuyến sông, kênh, vận tốc dòng chảy tăng, từ đó có thể góp phần làm gia tăng xói lở, sạt lở bờ sông.
Ông Vinh nhận định tình hình ngập năm nay có dấu hiệu nghiêm trọng. Nếu diễn biến bất thường, các đợt triều cường trong tháng 10, thậm chí tháng 11, có thể tiếp tục gây ngập sâu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận