22/05/2008 09:35 GMT+7

Nguyễn Lâm Thái bị phạt 26 năm tù

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TT - Sau nửa tháng nghị án, sáng 21-5, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với Nguyễn Lâm Thái và 45 đồng phạm. Theo đó, Nguyễn Lâm Thái, nguyên giám đốc Tập đoàn CIP, bị tuyên phạt 26 năm tù về hai tội: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trốn thuế".

P4RKaiOf.jpgPhóng to
Nguyễn Lâm Thái (bìa trái) và các bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: M.L.
TT - Sau nửa tháng nghị án, sáng 21-5, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với Nguyễn Lâm Thái và 45 đồng phạm. Theo đó, Nguyễn Lâm Thái, nguyên giám đốc Tập đoàn CIP, bị tuyên phạt 26 năm tù về hai tội: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trốn thuế".
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Riêng tội lưu hành các giấy tờ có giá giả khác, HĐXX cho rằng hành vi này đã bị thu hút vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên được loại bỏ.

Đối với nhóm bị cáo nguyên là giám đốc các công ty con do Thái dựng nên như: Vũ Anh, Vũ Công Đại, Vũ Ngọc Hoang, Nguyễn Vi Thành, Nguyễn Quang Huy, Phạm Văn Tiến, Đặng Thị Thu Hà và Lê Thanh Hùng bị tuyên phạt từ 3 năm đến 7 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh trên. Riêng bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Việt Thông, bị tuyên 1 năm 10 ngày tù và tuyên bố thả ngay tại tòa vì thời gian tạm giam đã bằng thời gian án tuyên.

Đối với ba bị cáo bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là: Nguyễn Văn Thức, nguyên giám đốc Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài chính, Nguyễn Thị Tuyết Lan, nguyên cán bộ Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài chính và Trương Hồng Khoa, nguyên cán bộ Chi cục Thuế quận Đống Đa (Hà Nội), bị tuyên phạt từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đáng chú ý, nhóm 33 bị cáo nguyên là cán bộ ngành bưu điện, chỉ có ba bị cáo bị "dính" mức tù giam. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Hoàng Nhân, nguyên giám đốc Bưu điện tỉnh Ninh Thuận, bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; Lê Quang Trung, nguyên giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu, bị tuyên phạt 2 năm tù và Nguyễn Tứ Dũng, nguyên trưởng phòng kế toán Bưu điện tỉnh Bạc Liêu, bị tuyên phạt 1 năm 8 tháng tù. 30 bị cáo còn lại có đến 24 bị cáo được cho hưởng án treo, 6 bị cáo được miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự.

HĐXX đã kiến nghị Viện KSND tối cao, Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm cá nhân của một số lãnh đạo Tổng công ty Bưu chính - viễn thông VN (VNPT) và một số bưu điện để truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

Theo nhận định của HĐXX, tại phiên tòa, Nguyễn Lâm Thái đã không thừa nhận hành vi gian dối mà cho rằng việc mua bán thiết bị với các bưu điện là thuận mua vừa bán. Luật sư bào chữa của Thái cũng cùng quan điểm này và cho rằng Thái không phạm tội lừa đảo. Tuy nhiên theo HĐXX, Thái đã có dự mưu, lường tính sử dụng thủ đoạn tinh vi để ký được 110 hợp đồng kinh tế lừa 27 bưu điện và công ty trực thuộc VNPT với tổng trị giá hơn 31 tỉ đồng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 24,3 tỉ đồng.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất