05/04/2023 11:57 GMT+7

Nguyên hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM Bùi Mạnh Nhị qua đời

PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị, nguyên vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM, đã qua đời sáng nay 5-4.

Nguyên hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM Bùi Mạnh Nhị qua đời - Ảnh 1.

PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị - Ảnh: Hội Nhà văn TP.HCM

Thầy Bùi Mạnh Nhị qua đời ở tuổi 68

GS.TS Huỳnh Văn Sơn - hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM - vừa cho hay PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị, nguyên hiệu trưởng nhà trường, vừa qua đời sáng nay 5-4 sau thời gian dài bị bệnh nan y.

Ông Bùi Mạnh Nhị sinh năm 1955, quê xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, Nam Định.

Sau khi tốt nghiệp đại học (ngành văn học) năm 1977 tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội 1, thầy Bùi Mạnh Nhị công tác tại khoa ngữ văn Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Sau đó, từ năm 1978-1980, ông học cao học ngành văn tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội 1.

Từ năm 1985, ông làm phó trưởng bộ môn văn học Việt Nam, khoa ngữ văn Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện hàn lâm Khoa học Nga năm 1992 và bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học năm 1995 tại Viện hàn lâm Khoa học Nga.

Từ năm 1996-1999, tiến sĩ khoa học Bùi Mạnh Nhị làm phó chủ nhiệm, rồi làm chủ nhiệm khoa ngữ văn Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Từ 1999-2007, ông Bùi Mạnh Nhị làm hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Từ 2007-2015, ông được bổ nhiệm làm vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ năm 2016, ông làm ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương.

Từ 2015 đến 2019 ông làm chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Từ tháng 2-2019, ông làm giảng viên cao cấp Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Nhà văn Bùi Mạnh Nhị, tác giả của nhiều cuốn sách

Thầy Bùi Mạnh Nhị - Ảnh: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cung cấp

Thầy Bùi Mạnh Nhị - Ảnh: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cung cấp

Ông Bùi Mạnh Nhị là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị trực tiếp giảng dạy môn văn học dân gian; chuyên đề cho cao học: phương pháp giảng dạy văn học dân gian; tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu, giảng dạy văn học dân gian; các chuyên đề nâng ngạch giảng viên và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp phòng và cấp sở giáo dục và đào tạo.

Đến nay ông đã có gần 20 bài báo khoa học trong và ngoài nước.

Ông còn là tác giả của nhiều xuất bản phẩm và sách giáo khoa môn ngữ văn các lớp 6, 7 và lớp 10 nâng cao từ năm 2006 đến 2018.

"Trang sách trang đời" do Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam ấn hành là cuốn sách mới nhất của ông Bùi Mạnh Nhị, tuyển chọn các bài viết ở nhiều thể loại và được viết trong nhiều thời điểm của tác giả. Trong đó, hơn nửa số trang sách dành cho những bài tiểu luận, phê bình và phân tích được đánh giá là thể hiện góc nhìn mang nhiều tính phát hiện của một ngòi bút sắc sảo.

PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị đã nhận được nhiều giải thưởng như: giải B thơ của Hội Văn nghệ Hà Nội năm 1976, giải ba thơ của Hội Văn nghệ TP.HCM năm 1980.

Năm 2010, ông được phong tặng Nhà giáo ưu tú; năm 2015, được tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Tang lễ PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị

Lễ nhập quan: 15h ngày 5-4-2023

Lễ viếng: Từ 18h ngày 5-4-2023

Địa điểm: Nhà Tang lễ quốc gia (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM)

Lễ truy điệu: 6h30 ngày 7-4-2023

Di quan: 8h ngày 7-4-2023

Hỏa táng tại Công viên Nghĩa trang Phúc An Viên, TP Thủ Đức, TP.HCM

Bước đột phá về công tác cán bộ?Bước đột phá về công tác cán bộ?

TT - Thông báo tìm ứng cử viên thứ trưởng của Bộ GD-ĐT đang trở thành sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm. Đây có phải là sự khởi đầu cho một phương thức bổ nhiệm cán bộ dựa trên sự cạnh tranh lành mạnh về năng lực? Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên