08/06/2017 17:35 GMT+7

Nguyên cảnh sát 113 lãnh án vì buôn bán ma túy

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 8-6, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Lưu Đức Cường (39 tuổi, quê Nghệ An, nguyên cảnh sát 113, công an tỉnh Nghệ An) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Cường tại tòa
Bị cáo Cường tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12-2001, khi đang công tác trong ngành công an, Cường bị bắt giữ và lãnh án 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Vừa ra tù, tháng 8-2004, Cường lại tiếp tục bị bắt và lãnh 27 tháng tù cũng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Năm 2011, Cường tiếp tục lĩnh án 25 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thụ án được 2 năm, Cường bị phát hiện mắc bệnh AIDS và được tạm đình chỉ để chữa bệnh.

Đến tháng 5-2016, Cường được ra tù. Lúc này, vợ Cường đang phải thi hành bản án 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Buồn chán, Cường vào TP.HCM sống lang thang.

Lúc 15h ngày 29-9-2016, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Bình Thạnh phát hiện và bắt quả tang Cường đang đi bán ma túy bằng taxi, thu giữ 3 gói chứa gần 400g ma túy đá và 1 gói bột cần sa.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên