
Bác sĩ đang khám tai cho một bệnh nhân - Ảnh: THÙY DƯƠNG
Mới đây, bé gái P.K., 6 tuổi, được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng tai trái chảy máu sau khi tự dùng que nhựa có đầu nhọn ngoáy tai. Khám lâm sàng cho thấy bé K. có vết rách nhỏ ở màng nhĩ, kích thước khoảng 1,5mm, không còn dị vật bên trong.
Do bé không sốt, không chảy dịch mủ, bác sĩ chỉ định điều trị ngoại trú và hẹn tái khám để theo dõi khả năng tự lành của vết rách.
Còn bé trai N.T.A., 4 tuổi, nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng sốt cao liên tục 38,5 - 39°C, quấy khóc, bỏ ăn, tai phải đau nhiều.
Sau ba ngày, gia đình phát hiện tai bé bắt đầu chảy dịch vàng, có mùi hôi nhẹ nên đưa đến bệnh viện.
Kết quả thăm khám cho thấy bé A. bị viêm tai giữa thủng màng nhĩ. Bác sĩ đã tiến hành vệ sinh tai, lấy mủ và tiếp tục theo dõi điều trị.
BS.CK2 Quách Ngọc Minh - Trưởng khoa liên chuyên khoa Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết màng nhĩ nằm giữa tai ngoài và tai giữa, có vai trò như một lớp màng mỏng căng ra, dẫn truyền âm thanh vào sâu bên trong để con người nghe được. Ở trẻ em, màng nhĩ mỏng và nhạy cảm hơn nhiều so với người lớn, dễ bị tổn thương nếu viêm tai hoặc vệ sinh tai sai cách.
Theo bác sĩ Minh, trường hợp thủng màng nhĩ do chấn thương với vết rách nhỏ, đa số có thể tự lành trong vài tuần đến vài tháng. Thời gian này, điều quan trọng là phải giữ tai trẻ khô tuyệt đối để tránh nhiễm trùng. Nếu không có dấu hiệu viêm, trẻ không cần dùng thuốc.
Ngược lại, khi thủng màng nhĩ do viêm nhiễm, hướng điều trị sẽ khác nhau tùy mức độ. Bác sĩ có thể kê kháng sinh uống, thuốc nhỏ tai chuyên biệt hoặc thuốc giảm đau. Tuyệt đối không tự ý nhỏ thuốc vào tai trẻ khi chưa có chỉ định. "Một số loại thuốc nhỏ tai có thể gây hại cho màng nhĩ và thính lực của trẻ nếu sử dụng sai cách", bác sĩ Minh nhấn mạnh.
Trong một số trường hợp nặng, nếu vết thủng không tự lành sau 3 - 6 tháng, kèm theo giảm thính lực rõ rệt hoặc trẻ bị viêm tai giữa tái phát nhiều lần, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật vá màng nhĩ.
Các bác sĩ lưu ý cần đưa trẻ đi khám bác sĩ chuyên khoa nếu có dấu hiệu viêm tai như sốt, đau tai, nghe kém, chảy dịch. Không tự ý dùng thuốc nhỏ tai khi chưa được bác sĩ kê toa. Tránh dùng tăm bông ngoáy sâu vào tai, dễ gây xước hoặc thủng màng nhĩ.
Chỉ nên dùng khăn mềm hoặc gạc sạch để lau tai ngoài cho trẻ. Khi trẻ có nhiều ráy tai hoặc than phiền ù tai, nghe kém, nên đưa đến cơ sở y tế để được hút ráy bằng dụng cụ chuyên dụng. Tuyệt đối không tự lấy bằng các vật cứng, kim loại hoặc que nhọn.
Cảnh báo từ thói quen ngoáy tai tưởng chừng vô hại
Thói quen ngoáy tai bằng tăm bông, que nhựa hoặc để trẻ tự ý chọc vào tai rất phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương tai ở trẻ. Bên cạnh nguy cơ làm rách màng nhĩ, việc vệ sinh tai sai cách còn dễ đẩy ráy tai vào sâu, gây bít tắc, nhiễm trùng và ảnh hưởng lâu dài đến sức nghe.
Nếu tai có nhiều ráy hoặc bé hay bị ù tai, nghe kém nên đưa trẻ đến khám bác sĩ để hút ráy tai đúng cách. Không nên tự lấy bằng dụng cụ cứng hoặc kim loại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận