Nguy cơ mất thị trường xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

HỒ VĂN - ÁNH NHUNG
HỒ VĂN - ÁNH NHUNG

TT - Ông Đào Công Hải, cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho Tuổi Trẻ biết năm 2011 có khoảng 10.000 lao động VN hết hạn làm việc tại Hàn Quốc phải về nước, tuy nhiên số này đã bỏ trốn và ở lại Hàn Quốc làm việc bất hợp pháp.

* 21 lao động xuất khẩu mất liên lạc

Việc làm này gây tổn hại cho công tác tuyển dụng và xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc khi thị trường đã bị tạm dừng, kế hoạch tuyển dụng trong năm 2011 không được nước bạn thực thi. Hàng ngàn lao động Việt Nam sẽ mất cơ hội qua Hàn Quốc làm việc, trong khi họ đã tốn chi phí học tiếng Hàn và các chi phí khác.

Hiện Việt Nam có số lượng lao động làm việc tại Hàn Quốc đứng đầu trong 15 nước có lao động đến Hàn Quốc với khoảng 60.000 người. Tuy nhiên, tỉ lệ lao động bất hợp pháp của Việt Nam cũng dẫn đầu trong 15 nước nói trên với hơn 8.000 người.

* Chủ tịch UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) Lê Hoàng Việt vừa xác nhận với Tuổi Trẻ về việc 21 người đi lao động xuất khẩu nước ngoài là con em địa phương trong xã bị mất liên lạc hơn một năm nay. Các lao động này được công ty môi giới tự do tuyển sang làm việc tại Malaysia hồi đầu năm 2010 nhưng đến nay không có bất kỳ thông tin gì về cho gia đình, khiến người thân hết sức lo âu.

HỒ VĂN - ÁNH NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất