21/04/2026 16:14 GMT+7

Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh nên lên 3 tỉ đồng

Hoàn toàn ủng hộ việc nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên trên 500 triệu đồng/năm, nhiều bạn đọc đề xuất mức phù hợp nên là 3 tỉ đồng/năm.

Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh nên lên 3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh nên lên 3 tỉ đồng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài "Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh nên từ 2 tỉ đồng", 100% ý kiến đồng tình với quan điểm của lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Việc nâng ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên 2 tỉ đồng/năm là rất cần thiết, nhưng mức 3 tỉ đồng sẽ phù hợp hơn, để chia sẻ khó khăn với người nộp thuế.

Nâng lên là hợp lý, nhân văn

Nhiều bạn đọc cho rằng việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế là phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tính nhân văn, thấu hiểu mong mỏi của hộ, cá nhân kinh doanh.

Bạn đọc Võ Hồng Hải nhận xét mức 2 tỉ đồng/năm là hợp lý. Theo bạn đọc này, doanh thu 2 tỉ đồng/năm nhưng lợi nhuận bình quân chỉ 200 triệu đồng.

Mức này tương đương với thu nhập của người làm công ăn lương chưa đến ngưỡng nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong khi đó hộ kinh doanh thường là cả gia đình cùng tham gia, chứ không phải một người.

Bạn đọc Hồ Trinh cho rằng với mức lãi khoảng 17 triệu đồng/tháng, chưa tính chi phí mặt bằng, điện, nước, nhân công, lãi vay... Như vậy lợi nhuận thực tế không còn bao nhiêu.

Một bạn đọc tên Thành chia sẻ với 2 tỉ đồng, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ mới "có đường thở".

"Bởi nhiều ngành nghề phải bỏ vốn lớn nhưng lợi nhuận không cao. Trong khi đó họ còn gánh chi phí thuê mặt bằng, nhân công nữa.

"Với mức thu nhập này, hộ kinh doanh còn phải lo cho con ăn học. Nhiều người còn chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già. Trong khi đó hộ kinh doanh không được giảm trừ gia cảnh như người làm công ăn lương nộp thuế thu nhập cá nhân" - bạn đọc giãi bày.

Ngưỡng 3 tỉ đồng mới phù hợp

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cho rằng mức doanh thu 2 tỉ đồng vẫn còn thấp, nên nâng lên 3 tỉ đồng/năm.

Bạn đọc Thái Bình Dương phân tích với doanh thu 2 tỉ đồng/năm, nếu bình quân lợi nhuận là 10%, tương đương 200 triệu đồng, tức khoảng 16,6 triệu đồng/tháng.

Sau khi trừ các khoản tiền điện nước, thuê nhân công, mặt bằng..., thu nhập thực tế có thể chưa đạt 10 triệu đồng/tháng.

Bạn đọc Nguyễn Thảo Nguyên cho rằng doanh thu 2 tỉ đồng/năm chia bình quân theo ngày thì chỉ khoảng 5,5 triệu đồng. Với các hộ kinh doanh có chi phí nguyên liệu đầu vào cao như ngành dịch vụ ăn uống thì ngưỡng 2 tỉ đồng vẫn còn khó khăn.

Bạn đọc Tư Nguyễn cho rằng để đạt doanh thu 2 tỉ đồng/năm, nhiều hộ kinh doanh cần ít nhất 3-5 lao động, chưa kể các chi phí vận hành. Do vậy doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh cần nâng mức 3 tỉ đồng mới hợp lý.

Cùng quan điểm, bạn đọc Hoàng Hải đề nghị nâng ngưỡng miễn thuế thu nhập cá nhân lên 3 tỉ đồng/năm, nhằm khuyến khích phát triển nền kinh tế hộ gia đình, tạo công ăn việc làm và giảm áp lực an sinh xã hội.

Trong khi đó bạn đọc Thái cho rằng cần thiết kế chính sách công bằng và phù hợp hơn, tránh tình trạng doanh thu vượt mốc 500 triệu đồng thì phải đóng thuế ngay, khiến hộ kinh doanh ngại mở rộng kinh doanh.

Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh nên lên 3 tỉ đồng - Ảnh 2.'Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh nên từ 2 tỉ đồng'

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh nên từ 2 tỉ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất