Nguồn thu ngân sách giảm mạnh

V.HÙNG - T.MINH
V.HÙNG - T.MINH

TT - Sáng 3-7, kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã khai mạc với kỳ vọng sẽ đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các vấn đề an sinh xã hội.

CGjUXDRo.jpgPhóng to
Dù đã hoàn thiện hạ tầng nhưng hiện nhiều khu đất tại các khu dân cư ở Đà Nẵng vẫn còn bỏ trống. Trong ảnh là một khu dân cư ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - Ảnh: ĐĂNG NAM

Trong phần thảo luận buổi chiều, nhiều đại biểu đề nghị đưa vào nghị quyết HĐND TP Đà Nẵng kỳ này vấn đề phản ứng và lên án việc Trung Quốc ra quyết định thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa của Đà Nẵng.

Thu ngân sách chỉ đạt hơn 31%

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Hôm nay (4-7), kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khai mạc. Qua tổng hợp có gần 150 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh những vấn đề an sinh xã hội.

Nhiều cử tri bức xúc về việc tắc trách, thiếu y đức của một số y, bác sĩ ở các bệnh viện trong tỉnh gây tử vong mẹ con sản phụ và tử vong trẻ sơ sinh từ nhiều năm qua nhưng chưa được chấn chỉnh, khắc phục. Cử tri rất lo lắng, bất bình và yêu cầu xử lý nghiêm việc thiếu trách nhiệm, dẫn đến nhiều trường hợp tử vong trong sản khoa thời gian vừa qua.

Cùng với đó, những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, bất cập trong chính sách đền bù, tái định cư; nhiều khu tái định cư thiếu đất sản xuất, người dân không có việc làm ổn định là những ý kiến nổi lên tại kỳ họp này. Đồng thời cử tri cũng đề nghị trung ương và tỉnh cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, an tâm bám biển.

Kỳ họp tiến hành trong ba ngày, từ 4 đến 6-7.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, sáu tháng đầu năm 2012 thu ngân sách chỉ đạt 31,7%, hầu hết các lĩnh vực thu không đạt. Thu từ sử dụng đất chỉ đạt 16,9%. Ông Mai Đức Lộc, trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, cho biết trong sáu tháng đã có 1.393 doanh nghiệp giải thể, bỏ trụ sở hoặc đóng mã số thuế; số lao động mất và thiếu việc làm có xu hướng tăng. Công tác đền bù, giải tỏa và xây dựng các khu tái định cư chưa đạt yêu cầu. Một số dự án công bố quy hoạch đã lâu nhưng chưa rõ thời điểm thực hiện. Việc không hoàn trả mặt đường sau thi công các hệ thống cáp ngầm không đảm bảo chất lượng và mỹ quan cũng gây bức xúc trong nhân dân.

Từ thực tế trên, Ban Kinh tế - ngân sách đề nghị UBND TP chỉ đạo rà soát và xác định lại khả năng huy động các nguồn thu để làm cơ sở cho việc xử lý, cắt giảm, giãn chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, tập trung công tác chống thất thoát thuế. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động khai thác quỹ đất, điều chỉnh giảm giá chuyển quyền sử dụng đất phù hợp với thị trường hiện nay.

Tăng cường quản lý cư trú

Tại báo cáo thẩm tra, bà Lương Nguyệt Thu, trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, cho biết tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tuy được giữ vững nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Số vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ thuê có xu hướng tăng. Trong tổng số 631 bị can mới bị khởi tố có 160 bị can là người có hộ khẩu ngoài TP Đà Nẵng (chiếm 25,35%), 235 bị can không có nghề nghiệp (chiếm 37%). Từ thực tế nêu trên, bà Thu đề nghị: “Cần tăng cường công tác quản lý địa bàn, nhất là công tác kiểm tra, quản lý cư trú. Cần rà soát nắm chắc danh sách các đối tượng để có biện pháp quản lý, giáo dục, răn đe ngay tại cơ sở, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi lợi dụng các hình thức kinh doanh như tiệm cầm đồ, khách sạn, nhà trọ, karaoke, vũ trường để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật”.

Theo bà Thu, liên quan đến ý kiến của Bộ Tư pháp đối với một số nội dung của nghị quyết 23 HĐND TP Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 3, Ban Pháp chế đề nghị HĐND TP tiếp thu và điều chỉnh theo hướng sau: xác định cụ thể thời hạn tạm dừng đăng ký mới đối với dịch vụ kinh doanh cầm đồ là đến hết năm 2013 để UBND TP xây dựng quy hoạch mạng lưới kinh doanh các ngành nghề có điều kiện trên địa bàn TP. Về nội dung tạm giữ xe máy do học sinh chưa đủ tuổi theo quy định đi xe máy phân khối lớn đến trường được thực hiện theo đúng quy định của nghị định số 34 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

V.HÙNG - T.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất