06/08/2024 11:27 GMT+7

Người xưng Thích Tâm Phúc lãnh 8 năm tù

Ông Nguyễn Minh Phúc (tự xưng Thích Tâm Phúc) bị Tòa án nhân dân huyện Củ Chi tuyên xử phạt 8 năm tù.

Thích Tâm Phúc nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐAN THUẦN

Thích Tâm Phúc nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐAN THUẦN

Sau một buổi xét xử, Tòa án nhân dân huyện Củ Chi (TP.HCM) tuyên án vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" do ông Nguyễn Minh Phúc (41 tuổi, tên thường gọi là Thích Tâm Phúc) thực hiện.

Người xưng Thích Tâm Phúc bị phạt 8 năm tù về hai tội

Theo hội đồng xét xử, căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo và các tài liệu chứng cứ xác định bị cáo đã có hành vi dùng mạng xã hội Zalo liên lạc làm 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được tách thửa để bà L.T.H.T. tin tưởng giấy này đúng quy định nhằm chiếm đoạt số tiền 70 triệu đồng.

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sau khi cân nhắc mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt ông Thích Tâm Phúc 3 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm 6 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt mà ông Thích Tâm Phúc phải chấp hành là 8 năm tù.

Đối với các tài liệu, giấy tờ, bằng cấp giả, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục lưu hồ sơ vụ án.

Thuê người làm giả giấy tờ nhà đất để chiếm đoạt tiền

Theo hồ sơ, năm 2021, bà L.T.H.T. (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) mua một thửa đất diện tích 420,3m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi do ông N.V.T. và bà N.T.C.N. làm chủ với giá 2,4 tỉ đồng, nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được.

Bà T. thông qua L.V.V. (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) giới thiệu và quen biết ông Nguyễn Minh Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành hai thửa đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng.

Ông Phúc không có khả năng làm thủ tục tách thửa cũng như không quen biết với người hay cơ quan có thể làm thủ tục tách thửa. Tuy vậy, do từng nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả nên Phúc nhận lời ông V. với chi phí 135 triệu đồng.

Sau đó, ông Phúc nhận trước 70 triệu đồng, rồi thuê làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội.

Bà T. sau khi nhận giấy tờ đất từ ông Phúc đã phát sinh nghi ngờ tính pháp lý, nên kiểm tra và trình báo công an nhưng ông Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 8-2023. Đến ngày 16-11-2023, Phúc trở về thì bị Công an huyện Củ Chi mời làm việc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Phúc, công an thu giữ 10 giấy tờ đất, trong đó 1 giấy gốc của bà T. và 9 giấy tờ đất giả (trong đó 5 giấy giả nhằm lừa bà T., 4 giấy còn lại do ông Phúc làm nhưng chưa sử dụng).

Ban đầu ông Phúc thỏa thuận với bà T. là tách làm 2 giấy tờ đất, nhưng do Phúc chuyển thông tin sai đến người làm giả nên khi giao, bà T. yêu cầu bổ sung thêm nên vì vậy mà Phúc phải làm tới 6 giấy tờ đất (đã giao 1 giấy giả cho bà T. và bị phát hiện như trên) với chi phí hết 30 triệu đồng.

Người xưng Thích Tâm Phúc nói đang học 3 trường đại họcNgười xưng Thích Tâm Phúc nói đang học 3 trường đại học

Người tự xưng Thích Tâm Phúc nói mình đang học 3 trường đại học nhưng chưa tốt nghiệp nên xin tòa xử mức án nhẹ để sớm về tiếp tục đi học và lo cho mẹ già.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên