Tag: người Việt xa xứ

Sự thật phù sa

Bà nội chị mất lúc chú N. mới 3 tuổi - đó là con số chính xác khi biên tập hồi ký của chú chị mới rõ, trước đó chị chỉ biết chú N. mồ côi rất sớm.

Khi ngày cũ qua, năm mới đang đợi bên thềm

Ngày cưới của tôi rơi vào tháng 12. Người anh đầu và chồng của chị cả tôi mất cũng ở tháng 12. Nên những ngày sát năm mới, tôi thường ngẫm ngợi nhiều chuyện.

Người Việt đa xứ - cuộc bươn chải mới mẻ

Người Việt bây giờ sinh sống và làm việc khắp các châu lục, có lẽ chỉ trừ Nam Cực.

Ly Hoàng Ly: Đây là tình yêu dành cho đất nước tôi

TTO - Trong triển lãm mới nhất của Ly Hoàng Ly đang trưng bày tại Manzi Art Space (Hà Nội), khán giả được thấy lại một Ly Hoàng Ly hồi sinh mãnh liệt sau biến cố lớn trong đời sống cá nhân hai năm trước.

Quê hương trong lòng, không thể không có Tết

TTO - Hiện có hơn 5,3 triệu kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Tết cổ truyền luôn là thời khắc đặc biệt đối với mỗi người Việt Nam.

Phở và những bí truyền ấm áp

TTCT - "Ngày của Phở 12-12", sự kiện do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2017, đã khởi động với gala "Chuyện của phở" tối 10-12 tại Hà Nội, và ngày hội chính sẽ diễn ra vào ngày mai 12-12. Đây là lần đầu tiên sự kiện diễn ra ở thủ đô. Chủ đề "Ngày của phở" năm nay là "Tinh hoa ẩm thực Việt".

Những người thầm lặng  của Angie Chau: Thân phận người Việt xa xứ

TTO - Angie Chau thuộc lớp nhà văn Việt Nam thứ hai tại Mỹ. Quyển sách Quiet As They Come từng xuất bản tại Mỹ của cô vừa ra mắt độc giả VN với nhan đề Những người thầm lặng (Hải Thanh & Viết Hổ dịch).

Mỗi người Việt có trách nhiệm gìn giữ hình ảnh đất nước

TTO - Tôi chính thức sống ở Đức từ tháng 5-2017 cùng chồng. Sống xa quê hương, có thể vì tâm lý tự ái, sợ bị người khác coi thường, tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng để mình tiến bộ.

Đây có thể là lần cuối cùng các cô, các bác được về quê hương

TTO - Khi số trang còn lại của lốc lịch treo tường vơi đi, tôi nhận được nhiều hơn câu hỏi "Năm nay bạn có về Việt Nam ăn tết không?".

Kiều bào xa xứ mong nhiều lắm, chờ nhiều lắm

TTO - Chào đón Năm mới 2019, Tuổi Trẻ Online ghi lại ước nguyện của ba phụ nữ Việt xa xứ mong chia sẻ với quê hương, Tổ quốc.