Tag: người Việt ở Campuchia

Những lớp tâm tính Việt bên dòng Bassac

Ký sự của một người Pháp có một phần dòng máu Việt Nam về những lớp tâm tính Việt ở quốc gia láng giềng Campuchia, trong một thời đại bản sắc dần phai mờ, những biên giới dần nhạt nhòa mà quá khứ thì lúc nào cũng ám ảnh.

Những lớp tâm tính Việt bên dòng Bassac

TTCT - Ký sự của một người Pháp có một phần dòng máu Việt Nam về những lớp tâm tính Việt ở quốc gia láng giềng Campuchia, trong một thời đại bản sắc dần phai mờ, những biên giới dần nhạt nhòa mà quá khứ thì lúc nào cũng ám ảnh.

Casino ở Campuchia giao nộp thêm 11 công dân Việt Nam

TTO - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, 60 người Việt Nam đã tháo chạy khỏi một cơ sở kinh doanh tại thành phố Bavet, Campuchia hướng về phía cửa khẩu Bavet vào ngày 17-9. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nói cơ sở kinh doanh này là sòng bạc.

Việt Nam đã có ý kiến với Campuchia việc giải tỏa nhà nổi có đông người Việt sinh sống

TTO - Liên quan tới việc Campuchia ra lệnh giải tỏa, di dời nhà nổi nơi có người Việt sinh sống ở sông Tonle Sap (hoặc Biển Hồ), Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 10-6 cho biết đã nêu ý kiến với phía Campuchia.

Tặng quà, phân phát hàng cứu trợ cho người Việt khó khăn ở Campuchia

TTO - Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức quyên góp, tặng quà cho người gốc Việt đang bị cách ly tại các điểm nóng dịch bệnh COVID-19 ở đây.

Dịch COVID-19 đến Biển Hồ, người gốc Việt lo lắng xin hỗ trợ

TTO - Chính quyền tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia) phong tỏa một xã ven sông và một khu chợ đông đúc nơi có nhiều người gốc Việt mưu sinh, sau khi phát hiện tại đây có người dương tính với COVID-19.

WHO cảnh báo tình hình dịch nghiêm trọng tại Campuchia

TTO - "Campuchia đang ở thời điểm nghiêm trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19". Thông cáo chung của Bộ Y tế Campuchia và Tổ chức Y tế thế giới vừa nêu và kêu gọi người dân đồng lòng chống dịch.

Việc phân giới, cắm mốc Việt Nam - Campuchia đạt 84%

TTO - Lãnh đạo hai nước cho biết công tác phân giới cắm mốc trên đất liền và quản lý biên giới tiến triển tích cực. Cho đến nay hai bên đã hoàn thành hơn 84% khối lượng phân giới, cắm mốc.

70.000 người gốc Việt không giấy tờ sắp được Campuchia cấp 'thẻ xanh'

TTO - Những người Việt không quốc tịch ở Campuchia có thể sớm trở thành công dân hợp pháp của nước này, chính phủ Campuchia cam kết trong một cuộc họp ngày 27-2.

Campuchia tuyên bố giải tỏa làng nổi trên biển Hồ

TTO - Hàng nghìn hộ dân sống trên các làng nổi tại ​hồ Tonle Sap (biển Hồ), tỉnh Kampong Chhnang sẽ bị giải tỏa đến nơi khác trong nỗ lực mà chính quyền địa phương là để hạn chế ô nhiễm nguồn nước.