27/09/2023 15:11 GMT+7

Người Việt đến Philippines học tiếng Anh ngày càng nhiều

"Chúng tôi coi Việt Nam là thị trường quan trọng trong việc thu hút sinh viên quốc tế đến Philippines học tập. Theo tôi quan sát, số lượng học viên Việt Nam đến Philippines học tiếng Anh ngày càng tăng".

Học viên Phạm Kim Ngọc (trái) học tiếng Anh tại Trung tâm tiếng Anh GLC (Global Language Cebu, thành phố Cebu, Phlippines), với mong muốn sau sáu tháng sẽ đạt trình độ IELTS 6.0 để du học Úc - Ảnh: HÀ BÌNH

Học viên Phạm Kim Ngọc (trái) học tiếng Anh tại Trung tâm tiếng Anh GLC (Global Language Cebu, thành phố Cebu, Phlippines), với mong muốn sau sáu tháng sẽ đạt trình độ IELTS 6.0 để du học Úc - Ảnh: HÀ BÌNH

Từ ngày 25 đến 29-9, Bộ Du lịch Philippines tổ chức chương trình tham quan, tìm hiểu các trung tâm tiếng Anh quốc tế tại TP Cebu cho các công ty tư vấn du học từ Việt Nam.

Trong chương trình, các trung tâm tiếng Anh quốc tế ở Cebu như CPLIS (Center for Premier International Language Studies), GLC (Global Language Cebu), I. Breeze, English Fella, EV… đã giới thiệu chương trình học, cơ sở vật chất, hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Bà Marrisa Anonuevo Masangkay (phòng sản phẩm và phát triển thị trường, Bộ Du lịch Philippines) cho biết: “Chúng tôi xem Việt Nam là thị trường quan trọng trong việc thu hút sinh viên quốc tế đến Philippines học tập. 

Theo tôi quan sát, số lượng học viên Việt Nam đến Philippines học ngày càng tăng. Có thời điểm, theo ước tính, số lượng học viên từ Việt Nam chiếm khoảng 30% tổng số sinh viên quốc tế đến Philippines học tập”.

Bà Marissa Anonuevo Masangka chia sẻ thêm rằng học viên dự định qua Philippines học tập nên tìm hiểu trước thông tin về website của các trường. Bên cạnh đó, phụ huynh và học sinh có thể gặp các tư vấn viên nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam.

Nếu như có điều kiện, phụ huynh có thể đến tham quan trường trước khi lựa chọn. Bên cạnh đó, website của Bộ Du lịch Philippines cũng có nhiều thông tin liên quan đến du học cho sinh viên quốc tế.

“Học sinh và phụ huynh có thể tham khảo nếu muốn tìm hiểu thông tin chính thức. Chúng tôi luôn hỗ trợ và cung cấp thông tin chính thức cho sinh viên quốc tế đến Philippines học tập” - bà Marissa Anonuevo Masangka nói.

Để hỗ trợ học viên Việt Nam, nhiều trung tâm tiếng Anh tại Philippines có quản lý người Việt Nam. Trong ảnh: Quản lý sinh viên Việt Nam của Trường Anh ngữ quốc tế I.Breeze tại thành phố Cebu, Philippines - Ảnh: HÀ BÌNH

Để hỗ trợ học viên Việt Nam, nhiều trung tâm tiếng Anh tại Philippines có quản lý người Việt Nam. Trong ảnh: Quản lý sinh viên Việt Nam của Trường Anh ngữ quốc tế I.Breeze tại thành phố Cebu, Philippines - Ảnh: HÀ BÌNH

Cũng theo bà Marrisa Anonuevo Masangka, những điểm thu hút sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam đến Philippines học tiếng Anh gồm:

Thứ nhất, các lớp học 1 kèm 1 (một sinh viên, một giáo viên). Có thể những quốc gia khác như Singapore, Malaysia, Thái Lan cũng có nhưng học phí sẽ đắt hơn.

Thứ hai, học ở Philippines chi phí hợp lý, giáo viên Philippines kiên nhẫn, tận tình. Sau giờ học giáo viên có thể ở lại để giải đáp thêm những câu hỏi của học viên.

Thứ ba, để học viên yên tâm học tập, trường có dịch vụ giặt ủi, quy định giờ giới nghiêm, các bữa ăn trong ngày cho học viên. Nhiều trường có hoạt động văn hóa, thể thao cho học sinh.

Thứ tư, Philippines có môi trường nói tiếng Anh cho sinh viên thực tập cả trong trường học lẫn đời sống hằng ngày.

Thứ năm, những trung tâm tiếng Anh có học viên từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nga, Mông Cổ, Ả Rập… Trong môi trường đa văn hóa nên học viên có thể học hỏi và thực hành tiếng Anh của mình.

Sôi động các khóa học tiếng Anh dịp hè

Bà Trương Thị Lan Anh - giám đốc Công ty du học Phil English - cho biết cách đây hơn 10 năm không có nhiều học viên Việt Nam qua Philippines học tiếng Anh.

Khoảng năm 2017 đến 2019 là cao trào khi các trung tâm Anh ngữ ở Philippines luôn có 10-20% học viên từ Việt Nam.

Những năm gần đây, vào mùa hè, phụ huynh cho con qua Philippines học các khóa luyện thi IELTS 1-2 tháng rất đông. Dịch COVID-19 khiến việc đi học tạm ngưng và hiện đang hồi phục. Dự báo sau khi kinh tế phục hồi, việc qua Philippines học tiếng Anh sẽ sôi động trở lại.

Chi phí học tiếng Anh ở Philippines hiện dao động 1.200-1.800 USD/tháng tùy trung tâm, thành phố như Cebu, Baguio, Clark…

Nhiều điểm đến mới cho du học sinh ViệtNhiều điểm đến mới cho du học sinh Việt

Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Anh, Úc, Mỹ, Canada..., những năm gần đây, ngày càng nhiều học sinh Việt Nam tìm đến các thị trường du học mới phù hợp hơn với khả năng của bản thân cũng như gia đình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên