05/05/2014 04:20 GMT+7

Người viêm khớp dễ chấn thương do té ngã

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo CDC)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo CDC)

TT - Những người bị viêm khớp có nguy cơ cao bị té ngã và chấn thương liên quan. Đây là một báo cáo của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh (CDC, Mỹ) dựa trên phân tích dữ liệu một cuộc khảo sát qua điện thoại các yếu tố nguy cơ hành vi năm 2012.

Khoảng 3,8 triệu người VN thoái hóa khớp gốiThoái hóa khớp gối, không đơn giản

Mặc dù tình trạng viêm khớp dẫn đến tăng nguy cơ té ngã không phải là vấn đề mới, nhưng điều các nhà nghiên cứu mong muốn là thông qua báo cáo này nhằm thúc đẩy nhận thức của các nhà chăm sóc sức khỏe và y tế cộng đồng sớm có những hành động cụ thể như điều trị tích cực tình trạng viêm khớp và tăng cường các chương trình phòng chống té ngã. Tình trạng té ngã là nguyên nhân hàng đầu của chấn thương và tử vong ở người lớn tuổi tại Mỹ. Một trong những biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa té ngã là tập thể dục hoặc vật lý trị liệu giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng và tình trạng cơ bắp. Biện pháp này đã được chứng minh có thể giúp giảm 14-37% nguy cơ té ngã.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo CDC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên