
Người trồng hoa Tết ở Làng hoa Sa Đéc phấn khởi bán hoa cho khách - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Tại ba làng hoa nổi tiếng bậc nhất khu vực gồm Cái Mơn (xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long), Mỹ Phong và Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), vụ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm với quy mô lớn hơn và kỳ vọng nhiều hơn so với những năm trước.
Ba làng hoa lớn nhất miền Tây vào vụ Tết
Những ngày đầu tháng 1-2026, tại làng hoa Mỹ Phong (tỉnh Đồng Tháp), điểm nhấn lớn nhất trong mùa Tết năm nay là mai vàng.
Nếu như Tết Nguyên đán 2025, tổng số mai vàng phục vụ thị trường chỉ khoảng 7.800 cây thì năm nay con số này ước đạt 24.500 cây, tăng hơn 214% - một mức tăng hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây.
Đi giữa làng hoa những ngày này, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các nhà vườn tất bật tỉa cành, uốn thế, bón phân cho mai.
Ông Nguyễn Văn Thoại, 44 tuổi, ngụ phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp), một trong những nhà vườn chuyên kinh doanh mai vàng và có điểm bán mai tại làng hoa Mỹ Phong, cho biết Tết năm nay gia đình ông dự kiến bán khoảng 3.000 gốc mai các loại.
"Đây vừa là số mai tồn từ các năm trước, vừa có hơn một nửa tôi mới nhập thêm về. Mai vàng hiện cũng có nhiều phân khúc nên tôi tin năm nay sẽ bán hết", ông Thoại nói trong lúc đang kiểm tra từng gốc mai chuẩn bị cho công đoạn tạo dáng cuối vụ.
Không chỉ mai vàng, Mỹ Phong còn cung ứng khoảng 721.000 giỏ hoa các loại cho thị trường Tết. Trong đó, cúc mâm xôi truyền thống đạt 17.000 giỏ, cúc mâm xôi Hàn Quốc 44.000 giỏ, vạn thọ 172.000 giỏ... hầu hết đều tăng so với năm trước.
Một số loại hoa như cúc Hà Lan, hoa treo, hướng dương... giảm sản lượng do nhà vườn chủ động điều chỉnh theo nhu cầu thị trường.
Ở phía thượng nguồn sông Tiền, làng hoa Sa Đéc cũng đang bước vào vụ Tết sôi động nhất trong năm.
Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Sa Đéc, diện tích hoa kiểng phục vụ Tết 2026 khoảng 100ha với sản lượng dự kiến 1,3 - 1,4 triệu giỏ hoa, tăng so với các năm trước.
Hoa cúc các loại tiếp tục là nhóm cây trồng chủ lực, bên cạnh hoa hồng, đồng tiền, hạnh... Đáng chú ý, năm nay Sa Đéc tăng mạnh sản lượng để phục vụ Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2, diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026.
Còn tại làng hoa Cái Mơn (xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) - nơi được mệnh danh là "thủ phủ hoa kiểng miền Tây", không khí sản xuất cũng đang diễn ra khẩn trương.
Những ngày đầu tháng 12, dọc các tuyến đường trong xã, người dân đã tất bật tưới nước, tỉa cành, chăm sóc hàng ngàn chậu hoa kiểng để kịp cung ứng cho thị trường Tết.
Theo thống kê, mỗi năm Cái Mơn cung ứng khoảng 5 triệu sản phẩm hoa và cây kiểng ra thị trường, tạo việc làm cho gần 19.000 lao động địa phương, chiếm khoảng 90% lao động trong độ tuổi.

Làng hoa Chợ Lách đang tất bật vào vụ Tết - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Từ ruộng hoa đến sàn thương mại điện tử
Nếu như trước đây, việc trồng hoa kiểng chủ yếu phụ thuộc vào thương lái và chợ truyền thống thì vài năm trở lại đây, đặc biệt trong mùa Tết năm nay, nhà vườn ở các làng hoa miền Tây đã chủ động thay đổi cách làm từ sản xuất đến tiêu thụ.
Tại Mỹ Phong, phong trào chuyển từ các loại cây trồng khác sang trồng mai vàng diễn ra mạnh mẽ. Theo các nhà vườn, mai vàng không chỉ bán theo hình thức đứt gốc mà còn cho thuê, chăm sóc hậu mãi, mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác.
Ông Nguyễn Văn Thoại cho biết ngoài bán mai tại vườn, ông còn đăng hình ảnh và video các gốc mai đẹp lên mạng xã hội để khách ở xa xem trước.
"Khách coi hình, ưng gốc nào thì gọi điện đặt cọc, đến gần Tết chỉ việc giao hàng. Nhờ vậy mà bán được sớm, đỡ áp lực dồn ứ sát Tết", ông Thoại chia sẻ.
Tương tự, ở Cái Mơn, sự thay đổi rõ nét nhất nằm ở kênh tiêu thụ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Hữu Nghị, Phó chủ tịch UBND xã Chợ Lách, cho biết gần như 100% hộ sản xuất hoa kiểng tại địa phương đã tham gia bán hàng qua sàn thương mại điện tử.
"Nhà nhà cùng online, nhà nhà cùng livestream bán hoa. Có hộ vừa tưới cây vừa cầm điện thoại giới thiệu sản phẩm cho khách ở TP.HCM, Hà Nội. Đây là hướng đi mới giúp bà con mở rộng thị trường, bán hàng quanh năm chứ không chỉ trông chờ vài ngày cận Tết", ông Nghị nói.
Không dừng lại ở đó, nhiều nhà vườn còn chủ động xây dựng thương hiệu riêng, in bao bì, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hoa kiểng.
Việc ứng dụng khoa học - công nghệ giúp hoa Cái Mơn không chỉ bán chạy trong nước mà còn từng bước tiếp cận các thị trường khó tính.
Riêng tại Sa Đéc, cách làm mới của nhà vườn gắn chặt với du lịch và lễ hội. Hoa không chỉ để bán mà còn để trưng bày, phục vụ khách tham quan.
Ông Đặng Thành Long, ngụ khóm Tân An (phường Sa Đéc), chia sẻ năm nay ông xuống giống khoảng 2.000m², trồng hơn 15.000 giỏ cúc mâm xôi và hoa hồng tiểu muội, tăng khoảng 5.000 giỏ so với năm trước.
"Do năm nay có festival hoa, tôi trồng thêm để bán cho khách du lịch đến tham quan trước Tết. Vừa bán hoa, vừa đón khách chụp hình, thu nhập cũng tốt hơn", ông Long chia sẻ.
Còn ông Huỳnh Hữu Phước, cũng ngụ khóm Tân An, cho hay toàn vườn hiện có khoảng 3.000 giỏ cúc mâm xôi phục vụ Tết và 9.000 giỏ cung ứng cho festival.
"Thời tiết đầu vụ mưa nhiều nên tôi khá lo. Vì vậy phải chăm sóc rất kỹ, thuê thêm nhân công để hoa đạt chất lượng đồng đều. Có thương lái gọi hỏi giá nhưng tôi chưa vội chốt, đợi thị trường rõ hơn", ông Phước nói.
Kỳ vọng mùa hoa vui như Tết
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, sự khởi sắc của thị trường hoa kiểng miền Tây năm nay không chỉ đến từ nhu cầu mua sắm tăng lên, mà còn nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và các chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ.
Ông Trần Văn Ngoãn, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng xã Mỹ Phong, thông tin năm nay địa phương tổ chức chợ hoa xuân Bính Ngọ 2026 tại quảng trường Hùng Vương với 335 lô hoa của 245 hộ dân. Ngoài ra, khoảng 20 hộ còn đăng ký đưa hoa lên bán tại các chợ hoa lớn ở TP.HCM.
Hạ tầng giao thông thuận lợi giúp việc vận chuyển hoa nhanh hơn và giảm chi phí, hoa đến tay người tiêu dùng cũng tươi lâu hơn. Người dân thành phố giờ đây cũng có xu hướng đi thẳng về làng hoa để chọn hoa tận vườn, thay vì chỉ mua ở chợ.
Tại Cái Mơn, chính quyền xã Chợ Lách xác định hoa kiểng là ngành kinh tế mũi nhọn. Ngoài hỗ trợ kỹ thuật, địa phương còn phối hợp với ngành nông nghiệp tập huấn, hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ, kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm.
Đặc biệt, sản phẩm cúc mâm xôi của xã đã được chứng nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu.
Riêng với Sa Đéc, Festival hoa kiểng lần thứ 2 đã thu hút trên 500.000 lượt khách, không chỉ tạo đầu ra cho hoa Tết mà còn thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, vận chuyển, lưu trú.
Từ ruộng hoa đến sàn thương mại điện tử, từ chợ truyền thống đến lễ hội và du lịch, hoa kiểng miền Tây đang bước vào vụ Tết với một tâm thế mới.
Đó không chỉ là câu chuyện tăng - giảm sản lượng, mà còn là sự thay đổi trong tư duy làm nông nghiệp, khi người nông dân chủ động hơn trước thị trường, linh hoạt hơn trước biến động và tự tin hơn vào tương lai của nghề trồng hoa - nghề mang mùa xuân đến từng ngôi nhà mỗi độ Tết về.
Nam Bộ mưa trái mùa có thể làm hoa nở sớm
Sau hai ngày (5 và 6-1) mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to, mưa trái mùa tại Nam Bộ và TP.HCM sẽ giảm dần, trời nắng nhiều hơn, nhiệt độ có xu hướng giảm.
Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết hai ngày vừa qua miền Nam có mưa trái mùa nhiều nơi.
Nguyên nhân do nhiễu động gió đông hoạt động yếu. Hình thái này kết hợp với rìa phía bắc của rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 4 - 6 độ vĩ Bắc (rãnh này có nhiều điều kiện để tạo mưa) gây ra mưa.
Các hệ thống thời tiết tạo nên vùng hội tụ ẩm ngay trên khu vực Nam Bộ. Mưa tập trung chủ yếu ở ven biển miền Đông và khu vực miền Tây.
Mưa trái mùa sẽ khiến vụ mùa có sự tác động nhất định. Đối với những vùng trồng hoa Tết cần chú ý mưa có thể gây gãy cành, lá hoặc khiến hoa nở sớm hơn so với dự định.
Những ngày tới rãnh áp thấp xích đạo (hình thái khiến thời tiết xấu, có mưa) lùi về phía Nam. Nhiễu động gió đông trên cao suy yếu.
Nam Bộ chịu ảnh hưởng chính của trường gió đông bắc hoạt động mạnh gây ra bởi khối không khí lạnh tăng cường sâu.
Thời tiết chủ đạo ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Mưa tập trung chủ yếu ở ven biển phía đông, lượng mưa không nhiều.
Nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm dần, đêm và sáng sớm trời chuyển se lạnh. Do đó bà con nông dân cần quan tâm để chăm sóc cho vườn hoa chuẩn bị bán Tết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận