24/11/2016 14:57 GMT+7

Người trồng hoa tết lo “mất ăn” do thời tiết

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Nhiều nông dân trồng hoa nền tại TP.HCM cho biết do thời gian mưa năm nay kéo dài và lượng mưa lớn khiến hoa chậm lớn, nhiều loại chết vì ngập úng nên khả năng không kịp bán tết.

Nông dân chăm sóc hoa cúc chuẩn bị tết tại cánh đồng hoa ở Q.12, TP.HCM - Ảnh: Ng.Trí
Nông dân chăm sóc hoa cúc chuẩn bị tết tại cánh đồng hoa ở Q.12, TP.HCM - Ảnh: Ng.Trí

Ông Nguyễn Văn Thắng (Q.12) cho biết hơn 3.000 chậu cúc, 2.000 chậu cát tường và 5.000 chậu mào gà được ông xuống giống sớm hơn mọi năm gần tháng nhưng mưa nhiều khiến cúc chậm lớn, lá chân héo úa.

“Cát tường trồng 2 tháng qua vẫn không lên nổi do ngập úng, nhiều cây chết phải trồng lại”, ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, từ 20-25 tháng 12 âm lịch, thương lái vào vườn mua sỉ với giá hợp đồng từ trước. Tuy nhiên, nếu trễ vài ba ngày hoặc hoa không đạt chất lượng thì giá chỉ còn phân nửa, thậm chí không bán được.

Ngoài ngập úng, sương muối trong thời gian gần đây khiến cây hoa bị cháy lá, chậm phát triển.

“Giá thành tăng trong khi một số loại hoa tết phải trồng từ 3-6 tháng nên gặp thời tiết thất thường, nhà vườn dễ bị thua lỗ”, ông Trần Hữu Hoàng (làng hoa Gò Vấp, Q.Gò Vấp) lo lắng.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên