12/04/2013 01:32 GMT+7

Người thờ cúng liệt sĩ được trợ cấp bao nhiêu?

MAI HƯƠNG ghi
MAI HƯƠNG ghi

TT - * Cha chồng tôi là liệt sĩ. Ông tham gia cách mạng và đã được công nhận là người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám. Tuy nhiên, khi tôi đến Phòng lao động - thương binh và xã hội Q.10 (TP.HCM) để nhận trợ cấp một lần thì chỉ nhận được 10 triệu đồng thay vì 25 triệu đồng như tôi được biết.

Tôi thắc mắc thì cán bộ ở đây cho tôi xem quyết định của Sở Lao động - thương binh và xã hội với nội dung trợ cấp một lần cho tôi 10 triệu đồng và giải thích do tôi chỉ là người thờ cúng chứ không phải con ruột của liệt sĩ nên chỉ nhận được mức trợ cấp như trên.

Trường hợp này, con ruột của liệt sĩ là chồng tôi nhưng chồng tôi đã mất. Từ trước đến nay chỉ có tôi là người thờ cúng cha chồng tôi. Tại sao lại có sự phân biệt con ruột, con dâu như thế, liệu có thỏa đáng không?

Nguyễn Thị Mão (P.4, Q.10, TP.HCM)

Ông Lê Trọng Sang (phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM) trả lời:

- Liệt sĩ Võ Văn Hống, cha chồng của bà Mão, tham gia Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hi sinh ngày 24-9-1947, đã được công nhận là người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19-8-1945.

Mục b, khoản 3, điều 2 nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13-8-2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định như sau:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng còn sống; con (trong trường hợp cha mẹ, vợ hoặc chồng không còn) của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19-8-1945 được hưởng trợ cấp chung một lần, mức trợ cấp là 25 triệu đồng.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 không có vợ hoặc chồng thì thực hiện trợ cấp một lần đối với người đang thờ cúng, mức trợ cấp là 10 triệu đồng.

Căn cứ quy định trên, Sở Lao động - thương binh và xã hội TP ra quyết định giải quyết trợ cấp một lần đối với bà Nguyễn Thị Mão - con dâu và là người thờ cúng liệt sĩ Võ Văn Hống - với mức trợ cấp 10 triệu đồng là đúng.

MAI HƯƠNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên