19/10/2016 13:40 GMT+7

Người Thái xăm mình tưởng nhớ Nhà vua 

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Nhiều người Thái Lan chọn cách xăm lên mình những dòng chữ, hình ảnh bày tỏ niềm yêu kính của họ với Đức vua vừa tạ thế Bhumibol Adulyadej.

1, Một tiệm xăm mình ở Bangkok - Ảnh: BBC
Bên trong một tiệm xăm mình ở Bangkok - Ảnh: BBC

Theo BBC kể từ sau khi nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà ngày 13-10, các thợ xăm mình hành nghề tại thủ đô Bangkok tất bật hơn vì có nhiều người dân muốn chọn cách bày tỏ tình cảm với nhà vua bằng một hình xăm ý nghĩa.

Nhiều khách hàng cho biết họ muốn có một hình xăm nói rằng họ đã "được sinh ra dưới triều đại của đức vua Rama IX", tức là nhà vua Bhumibol Adulyadej. Hầu hết người dân Thái Lan chỉ biết tới ông, người đã trị vị trong suốt 70 năm qua.

Tại Thái Lan những ai xúc phạm, bôi nhọ hay đe dọa các thành viên trong gia đình hoàng gia đều bị kết tội phạm pháp - Ảnh: BBC
Tại Thái Lan những ai xúc phạm, bôi nhọ hay đe dọa các thành viên trong gia đình hoàng gia đều bị kết tội phạm pháp - Ảnh: BBC
Nhà vua Bhumibol Adulyadej được người dân trên toàn đất nước Thái Lan yêu kính. Một người dân chọn cách xăm hình ảnh của nhà vua lên cánh tay phải - Ảnh: BBC
Nhà vua Bhumibol Adulyadej được người dân trên toàn đất nước Thái Lan yêu kính. Một người dân chọn cách xăm hình ảnh của nhà vua lên cánh tay phải - Ảnh: BBC

Theo những người thợ xăm mình ở Sukhumvit Road và Siam Shopping Center, những ngày qua người dân ở mọi lứa tuổi, cả nam giới lẫn phụ nữ, đều đã tới để xăm mình tưởng nhớ nhà vua. Nhiều người trong họ chưa từng xăm mình trước đó.

Các hình xăm có phí lên tới 1.000 baht Thái Lan (28,63 USD). Một người đã chọn xăm dòng chữ này lên cánh tay họ:
Các hình xăm có phí lên tới 1.000 baht Thái Lan (28,63 USD). Một người đã chọn xăm dòng chữ này lên cánh tay họ: "Con nguyện là thần dân của ngài suốt đời" - Ảnh: BBC
Một số tiệm xăm mình chỉ tính phí 9 hoặc 99 baht Thái (0,25 - 2,83 USD) với các hình xăm tôn vinh nhà vua, vị vua thứ 9 của triều Chakri - Ảnh: BBC
Một số tiệm xăm mình chỉ tính phí 9 hoặc 99 baht Thái (0,25 - 2,83 USD) với các hình xăm tôn vinh nhà vua, vị vua thứ 9 của triều Chakri - Ảnh: BBC
Một số diễn viên nổi tiếng tung lên mạng các hình xăm bày tỏ niềm kính yêu với nhà vua của họ. Điều này khiến nhiều người đổ xô tới một cửa hàng xăm ở Sukhumvit Road - Ảnh: BBC
Một số diễn viên nổi tiếng tung lên mạng các hình xăm bày tỏ niềm kính yêu với nhà vua của họ. Điều này khiến nhiều người đổ xô tới một cửa hàng xăm ở Sukhumvit Road - Ảnh: BBC
Hình xăm của người này có nghĩa làm
Hình xăm của người này có nghĩa làm "mọi điều tốt đẹp vì cha", nhắc tới đức vua quá cố - Ảnh: BBC

Nhuộm quần áo đen miễn phí

Chính phủ Thái Lan cho biết nhằm giúp người dân có trang phục phù hợp trong thời gian để tang nhà vua, chính phủ sẽ cung cấp dịch vụ nhuộm đen quần áo miễn phí cho những người có thu nhập thấp.

Theo đài NHK của Nhật kể từ sau khi nhà vua Thái qua đời, nhiều người dân Thái đã mặc đồ đen để tang ông từ đó tới nay. Do nhu cầu tăng bất thường nên đã xảy ra tình trạng thiếu vải đen trên thị trường.

Do đó chính phủ Thái Lan đã tổ chức các điểm nhuộm vải đen miễn phí tại 1.000 điểm khác nhau trên cả nước. Ngoài ra chính phủ cũng tặng áo đen cho người dân nghèo, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tình trạng một số gian thương tranh thủ kiếm lời từ việc thiếu vải đen hiện nay.

Cấm xúc phạm hoàng gia

Ngày 18-10, chính quyền Bangkok cho biết sẽ yêu cầu các nước cho dẫn độ những người bị cáo buộc có hành vi xúc phạm hoàng gia sau khi nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà tuần trước.

Tội xúc phạm hoàng gia Thái Lan, nếu bị kết án, có thể phải "bóc lịch" tới 15 năm ở Thái Lan. Theo hãng tin Reuters, chính phủ Thái Lan cho biết đang truy lùng 6 nghi phạm sống tại nước ngoài đã cố ý gây rối loạn tình hình trong nước và sẽ yêu cầu dẫn độ các đối tượng này về xử lý tại Thái Lan.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng tư pháp Thái Lan Paiboon Koomchaya nói: "Chúng tôi sẽ yêu cầu sự hợp tác, hữu nghị và tôn trọng từ các quốc gia này và chúng tôi hy vọng rằng họ hiểu là mọi người dân Thái Lan đều không thể chấp nhận những sự xúc phạm đó".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên