21/03/2021 11:40 GMT+7

Người sở hữu 9 HCV thể dục dụng cụ thế giới và khu vực bất ngờ nộp đơn xin rời biên chế

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Phạm Phước Hưng - VĐV từng giành 7 HCV SEA Games, 2 HCV cúp thế giới, 2 lần góp mặt tại Olympic - đã nói lời chia tay với thể thao Việt Nam sau khi nộp đơn xin ra khỏi biên chế.

Người sở hữu 9 HCV thể dục dụng cụ thế giới và khu vực bất ngờ nộp đơn xin rời biên chế - Ảnh 1.

Phước Hưng thời thi đấu đỉnh cao - Ảnh: FBNV

Trong khi hàng ngàn VĐV đang nỗ lực tập luyện, thi đấu với mơ ước sau khi giải nghệ được vào biên chế, có một công việc ổn định thì Phước Hưng lại chọn con đường ngược lại: rời biên chế.

Vất vả chuyện công, chuyện tư

Facebook cá nhân của Phước Hưng thời gian qua ngập tràn hình ảnh của anh và các học viên ở phòng tập thể thao do anh sáng lập. Ở phòng tập của mình, Phước Hưng dạy thể dục dụng cụ, giúp người thừa cân béo phì lấy lại vóc dáng với những bài tập khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý và đạt hiệu quả tốt.

Trước đó vào ngày 16-6-2017, Phước Hưng đã khai trương phòng tập thể dục đầu tiên của anh trên phố Nghi Tàm (Hà Nội). Phòng tập của Phước Hưng thu hút rất đông học viên từ trẻ nhỏ đến người lớn. Với sự trợ giúp của các cộng sự, Phước Hưng lúc đó vẫn tập luyện ở đội tuyển quốc gia đồng thời dạy tại phòng tập riêng.

Đầu năm 2018, Phước Hưng và các cộng sự có màn ra mắt ấn tượng khi xin phép Sở VH-TT Hà Nội biểu diễn thể dục dụng cụ trên phố đi bộ hồ Gươm. Các chàng trai 6 múi với những động tác nhào lộn điêu luyện đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của những người đam mê thể thao.

Gần 4 năm qua, Hưng vì thế rất vất vả để vừa lo việc ở đội tuyển, phòng tập riêng và chuyện gia đình.

Lời chia tay sau 27 năm khổ luyện

Cuối năm 2020, Phước Hưng đã gửi đơn lên Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội xin rời khỏi biên chế, chia tay ngành thể thao Hà Nội. Bắt đầu từ ngày 1-4 tới, Phước Hưng sẽ chính thức nghỉ việc trong vai trò HLV của thể thao Hà Nội để tập trung cho sự nghiệp riêng.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Phước Hưng nói: "Tôi đến với thể dục dụng cụ từ năm 6 tuổi và đến nay đã được 27 năm. Sau những đóng góp của tôi cho thể thao Việt Nam, cách đây 3 năm tôi được xét vào biên chế của ngành thể thao Hà Nội.

Là HLV thể dục dụng cụ Hà Nội, tôi tham gia huấn luyện, đi tuyển VĐV để đào tạo nên những thế hệ kế cận. Quyết định ra đi của tôi không hề dễ dàng, tôi đã suy nghĩ suốt nhiều năm rồi chứ không phải một sớm một chiều.

27 năm qua tôi toàn tâm cho thể dục dụng cụ, quanh năm tập huấn, thi đấu xa nhà. Giờ tôi đã có gia đình nên muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Hơn nữa tôi đang thực hiện dự án của mình nên nếu làm một lúc hai việc thì không thể chuyên tâm được".

Thể thao Hà Nội níu kéo bất thành

Phạm Phước Hưng là VĐV nam giành được nhiều thành tích nhất cho thể dục dụng cụ Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Anh là VĐV thể dục dụng cụ Việt Nam đầu tiên từng hai lần giành vé đến Olympic vào các năm 2012 (London) và 2016 (Brazil) ở nội dung toàn năng. Anh cũng giành 2 HCV cúp thể dục thế giới năm 2012, 2013 và đoạt đến 7 HCV ở đấu trường SEA Games.

Sinh năm 1988, Phước Hưng theo thể dục dụng cụ khi mới 6 tuổi và trải qua nhiều năm tập luyện gian khổ ở Trung Quốc. Năm 18 tuổi Hưng từng bị chẩn đoán mắc bệnh lao xương cột sống và được yêu cầu bỏ thể dục dụng cụ vĩnh viễn. Năm 25 tuổi, Hưng lại bị bệnh lao phổi nặng. Nhưng vượt qua tất cả, anh kiên trì chữa bệnh, sau đó trở lại với thể dục dụng cụ và mang về rất nhiều vinh quang cho thể thao Việt Nam.

HLV Trương Minh Sang - đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam - cho biết việc Hưng chia tay thể dục dụng cụ là điều rất đáng tiếc bởi để đào tạo nên một VĐV, HLV như Hưng là vô cùng gian khó. Nếu Hưng ở lại sẽ giúp sức rất nhiều cho việc huấn luyện các VĐV sau này.

HLV Trương Tuấn Hiền (trưởng bộ môn thể dục dụng cụ Hà Nội) cho biết khi biết Hưng có ý định rời biên chế, ông đã gặp và nói chuyện rất nhiều với anh. Bộ môn và ngành thể thao Hà Nội cũng để cho Hưng có thời gian dài suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định nhưng anh vẫn quyết ra đi. Dù buồn và tiếc đứt ruột nhưng ông Hiền nói cũng không biết phải làm sao.

Ông Hiền chia sẻ thêm: "Ba năm qua khi vào biên chế được phân công là HLV đội thể dục dụng cụ Hà Nội, Phước Hưng rất nỗ lực làm việc. Thế nhưng tính cách của Hưng là vậy, đã làm gì là muốn toàn tâm toàn ý chứ không thể chểnh mảng được.

Tôi cũng khuyên em vẫn là HLV ở đội thể dục dụng cụ Hà Nội và vẫn mở phòng tập riêng cũng được. Thế nhưng Hưng nói không thể làm hai việc tốt cùng một lúc được. Hưng nghỉ ở ngành thể thao để tập trung kinh doanh và chuyên tâm với lựa chọn mới. Dù rất buồn khi không giữ được tài năng của thể thao Việt Nam nhưng tôi tin Phước Hưng sẽ thành công với sự nghiệp mới".

Được FIG đặt tên cho động tác

Năm 2016, Phước Hưng ghi dấu ấn khi được Liên đoàn Thể dục thế giới (FIG) đặt tên cho một động tác mà anh sáng tạo ở nội dung vòng treo.

Động tác này được Hưng đăng ký thực hiện sau khi đã gửi clip và mô tả cho ban tổ chức Giải thể dục dụng cụ vô địch thế giới 2015 tại Anh. Sau giải đấu, FIG công bố 8 động tác mới được thông qua và đưa vào hệ thống kỹ thuật thi đấu, trong đó có động tác của Hưng và được đặt tên là Pham.

Điểm tin sáng 27-3: Phạm Phước Hưng đoạt HCĐ Giải Thể dục dụng cụ thế giới Điểm tin sáng 27-3: Phạm Phước Hưng đoạt HCĐ Giải Thể dục dụng cụ thế giới

TTO - Tại Giải TDDC vô địch thế giới tổ chức tại Qatar vừa kết thúc khuya 26-3, VĐV Phạm Phước Hưng mang về cho đội tuyển VN tấm HCĐ nội dung xà kép.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên