15/08/2019 10:01 GMT+7

'Người sắt' Việt sẽ thi đấu tại SEA Games 30

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Lần đầu tiên, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 30 sẽ có VĐV tham gia thi đấu 3 môn phối hợp (triathlon): bơi - đạp xe - chạy bộ. Những “người sắt” của Việt Nam hầu hết là VĐV phong trào và sẽ tự bỏ tiền để tham dự SEA Games.

Người sắt Việt sẽ thi đấu tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Các VĐV tham dự cuộc thi Ironman 70.3 Đà Nẵng 2019 - Ảnh: NAM KHÁNH

Thông tin đoàn TTVN sẽ thi đấu 3 môn phối hợp ở SEA Games như liều "doping" đối với cộng đồng chơi môn thể thao này tại Việt Nam. 

Trong 5 năm gần đây, Việt Nam có hàng chục cuộc thi triathlon, trong đó nổi bật nhất là cuộc thi Ironman (Người sắt) 70.3 tại Đà Nẵng.

Bước đột phá của Tổng cục TDTT

SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 30-11 đến ngày 10-12 tại Philippines. Trong chương trình thi đấu của SEA Games, Asiad, Olympic, các VĐV tham dự nội dung triathlon sẽ thi đấu 3 nội dung: bơi 1,5km, đạp xe 40km, chạy bộ 10km. 

Dù triathlon là môn thể thao chính thức nhưng trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games, Asiad, Olympic, đoàn TTVN chưa từng có VĐV tham gia thi đấu môn thi này bởi ở VN không có phong trào tập luyện, còn ở thể thao đỉnh cao cũng không có VĐV tập luyện môn này.

Ông Trần Đức Phấn, phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 30, cho biết những năm gần đây phong trào chơi triathlon tại VN phát triển thần tốc. Qua số liệu tại cuộc thi Ironman 70.3 Đà Nẵng, chỉ trong 5 năm lượng VĐV người Việt tham gia đã tăng đến 20 lần.

Ông Phấn nói: "Trước sự phát triển tích cực nói trên, Tổng cục TDTT đã giao bộ môn điền kinh đi kiểm tra, đánh giá, rà soát để thành lập đội tuyển 3 môn phối hợp VN dự SEA Games 30. Những VĐV triathlon có thành tích tốt nhất tại các cuộc thi đấu trong nước và quốc tế sẽ được lựa chọn dự SEA Games. Toàn bộ kinh phí cho đội tuyển triathlon sẽ được xã hội hóa. Đây cũng là cơ sở để SEA Games 31 khi Việt Nam là chủ nhà sẽ đưa môn này vào chương trình thi đấu của đại hội".

Ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh, cho biết ngày 18-8 tới tại TP.HCM sẽ diễn ra một cuộc đánh giá các VĐV dự kiến tham dự SEA Games 30. Tại đây, các VĐV sẽ tham gia thi đấu các cự ly như trong chương trình thi đấu của đại hội để bộ môn kiểm tra thành tích. Dự kiến đội tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam dự SEA Games 30 sẽ có từ 8-9 VĐV gồm cả nam và nữ.

Tự hào khi chơi triathlon

Theo lịch thi đấu của SEA Games 30, triathlon sẽ thi đấu vào ngày 1 và 2-12 tại Subic. Mỗi quốc gia sẽ được đăng ký thi đấu 2 VĐV nam, 2 VĐV nữ cho nội dung cá nhân và 1 đội cho nội dung đồng đội. Như vậy sẽ có tổng cộng 7 VĐV được tham gia thi đấu.

Ông Dương Đức Thủy cho biết bộ môn đã theo sát các VĐV tốp đầu của 3 môn phối hợp Việt Nam trong thời gian qua để có trong tay danh sách VĐV xuất sắc nhất. Tháng 7 vừa qua, ông Thủy cũng đã cùng các VĐV này sang Singapore tham dự giải đấu Trifactor.

Trong số các VĐV nòng cốt của triathlon VN hiện nay phải kể đến: Cao Ngọc Hà, Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tùng, Lâm Phạm, Phạm Minh Quang (nam), Phạm Thúy Vi, Nguyễn Gia Huệ, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Phương Vy (nữ).

Ông Thủy nói: "Các VĐV phong trào chơi triathlon đều là những người có trình độ, hiện đang làm việc tại Việt Nam và nước ngoài, có người đang làm quản lý ở các doanh nghiệp lớn. Việc là VĐV đội tuyển triathlon Việt Nam tham dự SEA Games sẽ là niềm tự hào với bản thân, doanh nghiệp của họ. Đây là cơ hội tuyệt vời để phong trào triathlon phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa ở Việt Nam".

"Người sắt" siêu phàm

"Người sắt" Việt Nam hầu hết là VĐV phong trào, một số ít từng là VĐV chuyên nghiệp và sau khi giải nghệ chuyển sang chơi triathlon để trải nghiệm. Trong số này Cao Ngọc Hà là cái tên nổi bật nhất với bảng thành tích "khủng" và lượng người hâm mộ lớn trong cộng đồng 3 môn phối hợp, chạy đường dài tại Việt Nam.

Cao Ngọc Hà (37 tuổi) hiện là lãnh đạo một doanh nghiệp lớn tại Hà Nội. Trước khi nổi tiếng ở triathlon, anh là VĐV chạy siêu marathon hàng đầu Việt Nam khi từng về thứ 2 cự ly 100km tại Giải chạy bộ leo núi Sa Pa 2017, đứng trong top 10 bảng xếp hạng Asia Trail Master Ranking 2017.

Khi chuyển sang chơi 3 môn phối hợp, Cao Ngọc Hà là người Việt Nam về nhất cuộc thi Ironman Đà Nẵng 2018 với thời gian 4 giờ 45 phút (bơi 1,9km, đạp xe 90km, chạy bộ 21km). Năm 2019 anh cũng là VĐV Việt Nam xuất sắc nhất tại Ironman Đà Nẵng với tổng thời gian 4 giờ 47 phút. Hiện Cao Ngọc Hà đang rất hào hứng và nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho kế hoạch lần đầu chinh phục SEA Games 30.

Trong khi đó, Phạm Thúy Vi chính là VĐV nữ Việt Nam xuất sắc nhất tại cuộc thi Ironman Đà Nẵng 2019 với thời gian 5 giờ 33 phút. Thúy Vi trước đây từng là kiện tướng quốc gia môn bơi lội, sau đó cô làm HLV đội tuyển bơi TP.HCM trong giai đoạn 2004 - 2011. 

Từ năm 2012 tới nay, Thúy Vi là HLV đội tuyển số 1 Singapore Swimfast và trợ lý HLV đội tuyển bơi trẻ Singapore.

Phạm Thị Gia Huệ là cựu tiếp viên hàng không và từng vô địch nhiều cuộc thi 3 môn phối hợp tại Việt Nam. Chị hiện định cư tại Mỹ và đã tham gia rất nhiều cuộc thi 3 môn phối hợp trên thế giới. 

Trong khi đó Phạm Minh Quang là VĐV Việt Nam đầu tiên giành vé chính thức tham dự Giải VĐTG Ironman 70.3 tại Chattanooga (Mỹ) năm 2017. Minh Quang hiện đang làm việc tại Singapore...

Cựu VĐV đội tuyển bơi quốc gia Nguyễn Thị Kim Tuyến, Lâm Quang Nhật cũng là những VĐV thi đấu 3 môn phối hợp và giành thành tích rất ấn tượng. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Lâm Quang Nhật cho biết sau khi giải nghệ, việc chuyển sang chơi 3 môn phối hợp là điều tuyệt vời với anh. Quang Nhật cho biết anh phấn đấu để có tên trong đội tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam dự SEA Games 30.

Thành lập Hiệp hội 3 môn phối hợp Việt Nam

Tổng cục TDTT đang thúc đẩy thành lập Hiệp hội 3 môn phối hợp Việt Nam. Dự kiến đại hội thành lập hiệp hội sẽ được diễn ra vào cuối năm 2019.

Tổng cục TDTT đã gửi lời mời đến nữ doanh nhân (người chơi 3 môn phối hợp) hiện là chủ tịch một doanh nghiệp xe hơi tại Việt Nam làm chủ tịch Hiệp hội 3 môn phối hợp Việt Nam.

Phó chủ tịch Hiệp hội 3 môn phối hợp dự kiến cũng có nhiều tên tuổi "sừng sỏ" trong làng triathlon Việt Nam và đang là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: Tham vọng không dừng ở SEA Games Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: Tham vọng không dừng ở SEA Games

TTO - Sau thành công liên tiếp ở SEA Games, Asiad rồi Olympic trẻ, kình ngư 19 tuổi Nguyễn Huy Hoàng vẫn đang tiến bộ không ngừng. Mới nhất, anh xuất sắc giành chuẩn A dự Olympic 2020 khi thi đấu tốt ở Giải vô địch bơi lội thế giới 2019.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên