- Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) trả lời:

Luật sư Trần Minh Hùng - Ảnh: T.L
Hiện nay không còn được cấp đổi "Căn cước công dân" nữa mà chuyển sang cấp đổi "Căn cước" theo quy định mới tại Luật Căn cước năm 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.
Căn cứ tại Khoản 1 Điều 19 Luật Căn cước hiện hành quy định: "Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam".
Theo đó, để được xem là công dân Việt Nam thì người đó phải có quốc tịch Việt Nam. Để được nhập quốc tịch Việt Nam, người nước ngoài cần đáp ứng điều kiện như sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và truyền thống văn hóa Việt Nam;
- Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng tại Việt Nam;
- Thường trú tại Việt Nam 5 năm trở lên;
- Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam (điều này căn cứ tại Khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch 2025).
Ngoài ra việc visa hết hạn cũng có ảnh hưởng đến quá trình xin cấp quốc tịch và làm căn cước, vì việc hết hạn visa mà không khai báo, không thực hiện thủ tục gia hạn có thể bị xử phạt vì vi phạm hành chính phụ thuộc vào thời gian quá hạn (căn cứ tại Điều 21 Nghị định 282/2025/NĐ-CP).
Điều này đã trực tiếp ảnh hưởng đối với điều kiện tuân thủ pháp luật Việt Nam dẫn đến việc xin nhập quốc tịch trở nên khó khăn hơn. Không xin nhập được quốc tịch thì đồng nghĩa với việc không làm được thẻ căn cước.
Nếu bạn anh là người gốc Việt Nam mà có các giấy tờ gốc Việt Nam như khai sinh, căn cước công dân thì có thể làm thủ tục hồi hương xin đăng ký tạm trú, khi đủ thời gian thì làm thường trú và xin cấp căn cước công dân như công dân Việt Nam theo quy định.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY
Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.
Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận