Thứ 2, ngày 4 tháng 7 năm 2022
Người phụ nữ ôm bom lao vào xe chở người Trung Quốc, ít nhất 3 người chết
TTO - Một vụ tấn công liều chết nhắm vào người Trung Quốc tại Pakistan tiếp tục xảy ra ngày 26-4 khiến ít nhất 3 người Trung Quốc và 1 người Pakistan thiệt mạng.

Hiện trường vụ tấn công liều chết nhắm vào người Trung Quốc tại Karachi ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS
Quân đội giải phóng Baloch (BLA), một lực lượng vũ trang ly khai tại Pakistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công gần khuôn viên Đại học Karachi ở thành phố cùng tên. Trong email gởi đến Hãng tin Reuters, BLA khẳng định vụ đánh bom liều chết do một người phụ nữ thực hiện.
Theo Reuters, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào người Trung Quốc kể từ sau vụ một chiếc xe khách chở người Trung Quốc bị một kẻ đánh bom liều chết nhắm tới vào tháng 8-2021. Vụ đánh bom làm ít nhất 13 người, trong đó có 9 người Trung Quốc, thiệt mạng.
Cảnh sát trưởng Karachi, ông Ghulam Nabi, xác nhận vụ nổ ngày 26-4 giết chết "3 người nước ngoài" và 1 người địa phương.
"Các báo cáo mà chúng tôi nhận được nói họ là người Trung Quốc", ông Nabi phát biểu trên Đài truyền hình Karachi và cho biết cả 3 nạn nhân Trung Quốc là giảng viên tại Đại học Karachi.
Hãng thông tấn AFP dẫn các nguồn tin khác thì cho biết 3 người Trung Quốc là nhân viên tại Viện Khổng Tử của Đại học Karachi, còn nạn nhân Pakistan là tài xế lái xe chở họ.
Đoạn phim ghi lại hình ảnh vụ tấn công được phát trên các đài truyền hình địa phương cho thấy một phụ nữ đứng gần cổng Viện Khổng Tử và chờ chiếc xe chở nhóm người Trung Quốc đi tới.
Khi còn cách chiếc xe khoảng 1m, người phụ nữ quay lưng lại với chiếc xe và kích nổ khối bom mang trên người.
Tân Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngay lập tức lên án vụ tấn công và gởi lời chia buồn đến gia đình, người thân các nạn nhân. Reuters nhận định vụ tấn công ngày 26-4 là thách thức ngoại giao lớn đầu tiên của ông Sharif, người vừa nhậm chức chưa được bao lâu.
Theo AFP, các cơ sở kinh doanh và dự án hạ tầng của Trung Quốc ở Pakistan thường xuyên bị tấn công bởi lực lượng ly khai.
Động cơ tấn công, theo hãng thông tấn của Pháp, là do sự bất bình trước các dự án khai thác khoáng sản và năng lượng béo bở của Trung Quốc trong khu vực. Các nhóm này cho rằng chỉ có Trung Quốc được hưởng lợi, người dân địa phương không có lợi ích gì và đang bị đẩy ra khỏi đất đai của họ.
-
TTO - Đến với Gala tổng kết hành trình chuyến xe Không tiền mặt tối 3-7 tại SC Vivo City (TP.HCM), khán giả không chỉ được nhận quà tặng giá trị mà còn có dịp giao lưu với hoa hậu Lương Thùy Linh, á hậu Phương Anh và á hậu, ca sĩ Lona.
-
TTO - Ngày 3-7, Nga cho biết các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát vùng Lugansk ở phía đông của Ukraine, sau khi chiếm được chốt giữ Lysychansk cuối cùng. Phía Ukraine chưa xác nhận thông tin này.
-
TTO - Trải qua 1.719km, trong suốt 2 tuần, chuyến xe Không tiền mặt - lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam - đã hoàn tất hành trình xuyên Việt, trở thành công cụ truyền thông gần gũi, sinh động, thú vị, dễ tiếp nhận với người dân các tỉnh thành.
-
TTO - Ngày 3-7, Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ thông qua dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
-
TTO - Trong 24 giờ qua, cả nước có 512 ca mắc mới, giảm 218 ca so với hôm qua. Số ca khỏi cao gấp gần 19 lần so với số ca mới. Bộ Y tế tiếp tục nêu tên hàng chục tỉnh, thành có tỉ lệ tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3, mũi 4 thấp.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận