Hiện nay đối với giới trẻ sống ở khu vực ngoại ô, việc trốn vé tàu lửa, xe buýt, tàu điện ngầm đã trở thành một “hiện tượng mới”.
Cụ thể ở các trường đại học, sinh viên có xu hướng gia nhập vào một “hội bí mật” chuyên nhận giải quyết các đơn phạt với phí 7 euro/tháng (9 USD). Họ thà đóng phí này chứ không chịu bỏ ra 65 euro (85 USD) để mua vé định kỳ hằng tháng.
Bên cạnh đó nạn trốn vé còn tinh vi hơn khi khách hàng sử dụng phần mềm CheckMyMetro để kiểm tra giờ soát vé của nhân viên đường sắt ở Paris để tìm cách né các trạm bị kiểm soát.
Thất thoát của ngành giao thông công cộng thật sự gây lo ngại cho chính quyền Pháp. “Mỗi năm thất thoát của Công ty đường sắt quốc gia (SNCF) ước tính lên đến 300 triệu euro và 100 triệu euro cho Công ty Quản lý giao thông công cộng Paris (RATP)” - Bộ trưởng giao thông Pháp Frédéric Cuvillier tiết lộ.
Đứng trước vấn nạn này, SNCF và RATP đang xem xét việc tăng mức phạt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận