05/09/2022 14:00 GMT+7

Người nước ngoài ở Campuchia trên 2 năm được miễn phí tham quan di sản Angkor

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Người nước ngoài và nhà đầu tư sinh sống và làm việc ở Campuchia trên hai năm được tham quan miễn phí di sản Angkor ở tỉnh Siem Reap và đền Koh Ker ở tỉnh Preah Vihear từ 1/9/2022.

Người nước ngoài ở Campuchia trên 2 năm được miễn phí tham quan di sản Angkor - Ảnh 1.

Đền Koh Ker ở tỉnh Preah Vihear, Campuchia. Ảnh: khmertimeskh.com

Ông Ly Se, Tổng Giám đốc Angkor Enterprise - đơn vị quản lý quần thể di sản Angkor, cho hay người nước ngoài có thị thực (visa) sinh sống và làm việc tại Campuchia trên 2 năm có thể đăng ký tham quan quần thể di sản Angkor và đền Koh Ker mỗi năm 1 lần từ ngày 1/9/2022. Theo đó, người đủ điều kiện có thể nộp đơn trực tiếp tại Ban quản lý quần thể Angkor từ ngày 1/9 hoặc đăng ký trực tuyến tại trang web Angkorenterprise.gov.kh từ ngày 9/9 tới. Hồ sơ gồm bản sao hộ chiếu, thị thực và một ảnh thẻ 4x6.

Người nước ngoài có thể đăng ký thẻ tham quan di sản Angkor và đền Koh Ker miễn phí gồm các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, cán bộ các cơ quan, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại các công ty, xí nghiệp hoặc các chuyên gia tại các bộ, ngành của nhà nước và cả những thành viên trong gia đình.

Ông Ho Vandy, cố vấn Hiệp hội du lịch Campuchia, cho biết quyết định này của chính phủ sẽ mang lại lợi ích cho ngành du lịch, thương mại và giúp quảng bá hình ảnh, đất nước Campuchia với bạn bè quốc tế; đồng thời khẳng định những những người nước ngoài này sẽ đưa bạn bè và gia đình của họ tới thăm Campuchia.

Theo thống kê mới nhất của Angkor Enterprise, di sản công viên khảo cổ Angkor đã đón gần 60.000 lượt du khách nước ngoài tới tham quan trong 6 tháng đầu năm nay, đạt doanh thu bán vé trên 2,4 triệu USD, tăng 1.000% so với cùng kỳ năm ngoái. Angkor Enterprise đã đóng góp gần 120.000 USD từ nguồn thu bán vé 6 tháng đầu năm cho Quỹ Kantha Bopha để hỗ trợ các Bệnh viện trẻ em Kantha Bopha ở Siem Reap và Phnom Penh.

Cả lượng khách trong và ngoài nước tới tham quan di sản Angkor đều tăng rất mạnh. Điều này cho thấy ngành du lịch Campuchia đang hồi phục sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên