Tag: Người ngoài đảng

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Thấy gì qua các con số ?

TTCT - Trong khi thông tin về từng ứng cử viên có thể sẽ phải tìm hiểu thêm qua các cuộc tiếp xúc và qua tiểu sử, thì thông tin về thành phần, cơ cấu của các ứng cử viên đã được công bố khá chi tiết và đầy đủ. Và các con số được công bố cũng nói lên khá nhiều điều thú vị.

9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội là ai?

TTO - Trong số 868 ứng cử viên đại biểu Quốc hội có 74 người ngoài Đảng, 9 người tự ứng cử. Đó là những con số đáng chú ý vừa được Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết.

Vì sao có gần 100 ủy viên Trung ương Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội?

TTO - Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ có khoảng 95 đại biểu Quốc hội là ủy viên Trung ương Đảng.

Trọng dụng người ngoài Đảng: ​Tín hiệu “cơ hội 
cho người ngoài”

Tôi không quá bất ngờ về trường hợp của TS Quang vì: Thứ nhất, việc bổ nhiệm người ngoài Đảng, không phải công chức là xu hướng sớm muộn phải xảy ra bởi nó đã được bàn thảo khá nhiều.

Trọng dụng người tài ngoài đảng: Tạo cảm hứng cho cuộc sống

TTO - Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến xung quanh sự kiện TS Lê Nguyễn Minh Quang - một người không phải là đảng viên, được UBND TP.HCM tuyển dụng và bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.

Trọng dụng người tài ngoài đảng: Tín hiệu tích cực với người tài

TTO - Sự kiện TS Lê Nguyễn Minh Quang được UBND TP.HCM tuyển dụng và bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP hôm 27-6 đã tạo ra cảm hứng cho nhiều người.

Trọng dụng người tài ngoài đảng: Bình thường sao thành cá biệt?

TTO - Đó là câu hỏi từ GS Nguyễn Minh Thuyết khi tham gia Diễn đàn chủ nhật tuần này.

TP.HCM bổ nhiệm cán bộ quản lý là người ngoài Đảng

TTO - Ông Lê Nguyễn Minh Quang, Tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.

Bầu cử Quốc hội khóa XIV: Đề nghị thêm người ngoài Đảng

TT - Nhiều ý kiến góp ý tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất diễn ra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chiều 17-2 đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt về những ứng cử viên tự ứng cử, ngoài Đảng tham gia Quốc hội.