20/03/2012 01:05 GMT+7

Người muốn về nước sẽ được hỗ trợ

HỒ VĂN - VĂN ĐỊNH
HỒ VĂN - VĂN ĐỊNH

TT - Đã có doanh nghiệp Malaysia tiếp nhận 68 lao động nếu họ muốn ở lại, những người muốn về nước sẽ được hỗ trợ mọi thủ tục - đại diện doanh nghiệp đưa lao động đi Malaysia cho biết chiều 19-3.

Theo ông Nguyễn Tiến San - trưởng Ban quản lý lao động VN tại Malaysia, trong tối 19-3 Malaysia dự kiến đưa toàn bộ số lao động bị cắt hợp đồng lao động trước thời hạn tại Penang về Kuala Lumpur để điều tra nhằm giải quyết nguyện vọng của người lao động.

Bà Nguyễn Thị Quý - giám đốc chi nhánh Công ty Việt Hà tại Nghệ An, đơn vị đưa các lao động này sang Malaysia làm việc - hiện có mặt tại Malaysia cho biết đã thay mặt công ty qua gặp người lao động và công ty sử dụng lao động để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.

“Có gần 30 người muốn về nước, số còn lại muốn tiếp tục được làm việc. Đã có nhiều doanh nghiệp liên hệ tiếp nhận số lao động này, nhưng phía Malaysia muốn đưa họ về Kuala Lumpur để điều tra xem Công ty Asmana Sdn Bhd (chủ sử dụng lao động) vi phạm đến đâu nên người lao động vẫn chưa được đi làm” - bà Quý nói.

Chiều 19-3, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên lạc được với bà Trần Thị Nhung (41 tuổi, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), một trong 68 lao động bị kẹt tại Malaysia. Bà Nhung cho biết hai ngày nay bà cùng những người khác được đưa về tạm lánh tại Trung tâm Di trú Penang. Tình hình sức khỏe mọi người khá ổn vì được cho ăn uống đầy đủ. Thêm nữa, cộng đồng người Việt tại đây sau khi nghe tin đã quyên góp tiền, gạo và thực phẩm giúp đỡ chị em trong mấy ngày lánh nạn.

Theo bà Nhung, sau khi đã đóng cho Công ty Việt Hà 21 triệu đồng, bà sang Malaysia làm việc từ tháng 6-2010. Quá trình làm việc cũng ổn định, thu nhập 1.000-1.300RM/tháng (1.000RM tương đương 6,7 triệu đồng). Tuy nhiên, đến cuối tháng 2-2012, bà Nhung cùng hàng chục người khác bị chủ cho nghỉ việc đến nay trong khi hợp đồng làm việc là ba năm.

Bộ Ngoại giao: người lao động vẫn nhận lương cơ bản

Ngày 19-3, Bộ Ngoại giao VN cho biết sau khi nhận được tin lao động VN được chuyển về trung tâm bảo trợ tại Kuala Lampur, bộ đã chỉ đạo Đại sứ quán VN tại Malaysia khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại như Cục Lao động, Cơ quan Nhập cư Penang và Công ty Asmana - công ty cung ứng lao động của Malaysia - sớm có các biện pháp đưa những lao động có nguyện vọng trở về nước, hoàn tất các thủ tục giấy tờ cho những lao động có mong muốn tiếp tục ở lại Malaysia làm việc. Theo Bộ Ngoại giao, từ tháng 2-2012 người lao động vẫn được thanh toán tiền lương cơ bản trong khi chờ đợi giải quyết vụ việc.

HỒ VĂN - VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên