
Bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) tự bào chữa tại phiên xét xử sáng 26-8 - Ảnh: NGỌC LÂN
Trong phần tự bào chữa, Andrea Aybar Carmona xin xem xét lại tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) không chịu trách nhiệm với 13,758g ketamine
Cụ thể, 13,758g ketamine được tìm thấy tại vali của Nguyễn Phương Đông tại nhà Nguyễn Thanh Huy, An Tây nói từ khi bị bắt đến bây giờ chưa từng thấy số ma túy này.
Ngoài ra, cô này cũng từng đề nghị cơ quan điều tra xét nghiệm ADN dấu vân tay trên số ma túy này để xác định rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, vấn đề này cơ quan điều tra vẫn chưa làm rõ.
Tại tòa, An Tây nói chỉ chịu trách nhiệm với số ma túy 0,1184g methamphetamine và 0,7524g cần sa được thu giữ khi khám xét nhà bị cáo.
Người mẫu An Tây tự bào chữa tại phiên tòa sáng 26-8 - Ảnh: NGỌC LÂN
Tàng trữ ma túy để chiều bạn gái và thể hiện bản thân
Bị cáo Nguyễn Đăng Khánh (cựu Giám đốc MBbank, Chi nhánh Bến Thành) và luật sư không có ý kiến về tội danh. Tuy nhiên, luật sư xin Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
Theo luật sư, Khánh phạm tội là vì sự tự mãn, nông nổi của bản thân. Khi có tiền và quyền lực, muốn chiều bạn gái và thể hiện bản thân, không nhằm mục đích mua bán. Ngoài ra, bị cáo cũng có trách nhiệm khi không chối bỏ việc đặt mua 50g cocaine, dù thực tế chưa nhận được hàng như kết luận điều tra đã nêu.
Còn bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (bạn gái của Nguyễn Đăng Khánh), luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Nhung còn trẻ, chỉ sử dụng để vui chơi, không lường trước hậu quả.
Trong vụ án này, toàn bộ hành vi tàng trữ của bị cáo Nhung chỉ với mục đích sử dụng cá nhân, không kinh doanh, không bán lại kiếm lời, không thu lợi bất chính.
Luật sư bào chữa cho hai bị cáo mong tòa tuyên một mức hình phạt nhẹ hơn mức thấp nhất của khung hình phạt để các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.
Đối đáp với ý kiến của các luật sư, sáng 26-8, đại diện viện kiểm sát đã công bố lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, các bản ghi hình, trong đó các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.
Cụ thể, đối với bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) về 13,758g ketamine của Nguyễn Phương Đông. Trong quá trình điều tra, chính An Tây đã tự nguyện viết và trình bày với cơ quan điều tra rằng đã cho Đông gói ma túy 13,758g ketamine vào ngày 2-11-2024.
Lời khai của An Tây phù hợp với lời khai của Nguyễn Phương Đông trong biên bản đối chất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận