
Bị cáo Nguyễn Ngọc Hải trước bục khai báo - Ảnh: KỲ PHONG
Theo cáo trạng, từ năm 2012, trong thời gian hành nghề bấm huyệt, Nguyễn Ngọc Hải tổ chức các buổi giảng pháp, đọc kinh, hướng dẫn người khác ngồi thiền, chữa bệnh tại nhiều địa điểm khác nhau. Hải yêu cầu các đệ tử không được liên lạc, hỏi thăm nhau.
Hải tiến hành chữa bệnh cho nhiều "đệ tử" bằng phương pháp tự nhận là "truyền năng lượng", theo Hải nói là cơ thể mình có năng lượng truyền ra ngoài, đệ tử sẽ nhận được năng lượng khi xoa bóp từng bộ phận cơ thể, đặc biệt là bộ phận sinh dục.
Trong khoảng thời gian trên, Hải thu nạp nhiều đệ tử, trong đó có nhiều người là mẹ con. Một nạn nhân của Hải là H.A.T. mắc bệnh hở van tim hai lá, sức khỏe yếu nên tìm đến Hải chữa bệnh. Lần đầu, Hải và T. thuê khách sạn để thực hiện hành vi. Sau đó khoảng 2 tuần, Hải tiếp tục liên lạc hẹn gặp mặt.
Đến cuối năm 2022, H. (cũng là đệ tử của Hải, sống chung như vợ chồng với T.) tự nguyện giao lại căn nhà cho Hải sử dụng làm địa điểm tập trung truyền đạo.
Trong thời gian này, khi có nhu cầu quan hệ tình dục, Hải sẽ chọn đệ tử để liên lạc hoặc nhờ T. gọi riêng. Nếu đệ tử đồng ý, Hải sẽ thực hiện quan hệ. Nếu không, Hải không bắt buộc nhưng sẽ hẹn vào hôm khác.
Tất cả những lần giao cấu với các nạn nhân, Hải không dùng bao cao su, yêu cầu các nữ đệ tử phải uống thuốc tránh thai sau khi quan hệ.

Hội đồng xét xử tuyên án - Ảnh: KỲ PHONG
Khai báo tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Hải thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên Hải không biết những hành vi đó là sai, vì nghĩ rằng nạn nhân đồng ý là đã hợp pháp. Hải nhận mình ít học, không biết chữ, ấp úng nhiều lần. Nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi các nạn nhân về hành vi đã thực hiện.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hải là phạm tội nhiều lần, với nhiều người, nguy hiểm cho xã hội. Nhiều bị hại đáng tuổi con, tuổi cháu của bị cáo, nhiều người chưa lập gia đình... Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hải 8 năm tù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận