19/07/2024 12:35 GMT+7

Người Huế nhớ giáo sư Cao Huy Thuần

Hàng trăm người dân ở Huế đã đến Tổ đình Từ Đàm (TP Huế) để tưởng nhớ, thắp nén hương tiễn đưa giáo sư Cao Huy Thuần về miền cực lạc.

Tổ đình Từ Đàm (TP Huế) - nơi diễn ra buổi lễ tưởng niệm giáo sư Cao Huy Thuần ở Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Tổ đình Từ Đàm (TP Huế) - nơi diễn ra buổi lễ tưởng niệm giáo sư Cao Huy Thuần ở Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 19-7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã tổ chức lễ tưởng niệm giáo sư Cao Huy Thuần tại Tổ đình Từ Đàm (số 1 Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP Huế).

Lễ tưởng niệm có sự tham gia của gia quyến cố giáo sư ở Huế cùng hàng trăm chư tăng ni, Phật tử yêu mến vị tri thức hiền tài.

Buỗi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, tối giản.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát thông báo không nhận lẵng hoa từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào gửi đến phúng viếng.

Giáo sư Cao Huy Thuần có pháp danh Tâm Bồ, sinh ra trong một gia đình tri thức tại Huế. Ông học Đại học Luật Sài Gòn (1955-1960), từng dạy học tại Đại học Huế (1962-1964).

Năm 1964, ông sang Pháp du học, bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Paris (1969). Sau đó làm giám đốc Trung tâm nghiên cứu về cộng đồng châu Âu tại Đại học Picardie.

Trước khi nghỉ hưu, ông là giáo sư chính trị học tại Đại học Picardie, Pháp.

Di ảnh giáo sư Cao Huy Thuần được đặt tại chính điện Tổ đình Từ Đàm - Ảnh: NHẬT LINH

Di ảnh giáo sư Cao Huy Thuần được đặt tại chính điện Tổ đình Từ Đàm - Ảnh: NHẬT LINH

Với bạn đọc Việt Nam, ông được yêu mến với nhiều đầu sách, bài viết, thuyết trình mang bề sâu tư tưởng, văn hóa, trong đó nổi lên là sự thấm nhuần tư tưởng Phật giáo.

Với quê hương Thừa Thiên Huế, giáo sư Cao Huy Thuần từng là cố vấn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, cố vấn Tập san Liễu Quán - Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế.

Ông cũng là tổng thư ký tòa soạn báo Lập Trường được xuất bản tại Huế và tham gia đấu tranh Phật giáo trước sự đàn áp của chính quyền họ Ngô năm 1963.

Ông Cao Huy Hóa (áo lam) bên di ảnh anh trai Cao Huy Thuần - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Cao Huy Hóa (áo lam) bên di ảnh anh trai Cao Huy Thuần - Ảnh: NHẬT LINH

Hòa thượng Thích Hải Ấn, viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, cho biết giáo sư Cao Huy Thuần là một tri thức gắn bó với quê hương. Ông từng thỉnh giảng các vấn đề về Phật học tại học viện và được các học viên yêu mến, kính trọng.

Tại buổi lễ, ông Cao Huy Hóa, em trai giáo sư Cao Huy Thuần, thay mặt gia quyến gửi lời cảm ơn đến các vị chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, Phật tử, người dân xứ Huế đã gửi lời chia buồn và tưởng nhớ đến anh trai đã rời cõi tạm ở phương xa.

Hàng trăm Phật tử, người dân đã đến Tổ đình Từ Đàm để thắp nén hương tưởng nhớ cố giáo sư Cao Huy Thuần - Ảnh: NHẬT LINH

Hàng trăm Phật tử, người dân đã đến Tổ đình Từ Đàm để thắp nén hương tưởng nhớ cố giáo sư Cao Huy Thuần - Ảnh: NHẬT LINH

Một vị sư lặng yên cầu nguyện trước di ảnh giáo sư Cao Huy Thuần - Ảnh: NHẬT LINH

Một vị sư lặng yên cầu nguyện trước di ảnh giáo sư Cao Huy Thuần - Ảnh: NHẬT LINH

Cao Huy Thuần trong 'thiên thu Việt Nam'Cao Huy Thuần trong "thiên thu Việt Nam"

TTCT - "Tất cả những gì tôi viết bằng tiếng Việt đều là thư tình gởi cho quê hương tôi" - Giáo sư Cao Huy Thuần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên