Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
Người đưa tin phủ nhận "kiều nữ Hải Dương" là bà Ngọc
TTO - Liên quan tới vụ "kiều nữ Hải Dương", ngày 16-1, ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng biên tập báo Người đưa tin xác nhận đã nhận được đơn của hai luật sư đại diện của bà Phạm Thị Thanh Ngọc - nhân vật bị cho là "kiều nữ".
Luật sư “kiều nữ Hải Dương” gửi đơn đến công an Vụ "kiều nữ Hải Dương": "Người ta phỉ báng nhân phẩm tôi"
![]() |
Bà Ngọc trình bày việc bị vu khống - Ảnh: Lâm Hoài |
Trước đó, chiều 15-1), hai luật sư đã trực tiếp tới tòa soạn Người đưa tin để gửi đơn. Tuy nhiên, theo ông Thanh, phía luật sư không có giấy ủy quyền của bà Ngọc, đơn thư mà luật sư gửi tới tòa soạn cũng chỉ là bản viết tay photo.
Ngoài ra, ông Thanh cho biết nội dung đơn nhắc tới bà Phạm Thị Thanh Ngọc nào đó trong bài viết của báo, trong khi đó, bài viết của báo không hề nhắc tới nhân vật bà Ngọc nào.
"Vì lẽ đó người tiếp nhận đã từ chối nhận đơn mà hai luật sư trực tiếp gửi tại tòa soạn. Còn hiện nay bản thân tôi đã nhận được đơn qua đường hành chính. Chúng tôi đã hoàn toàn làm đúng quy trình", ông Thanh nói.
Trong khi đó, luật sư Vũ Anh - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Ngọc khẳng định do bà Ngọc nhận thấy bài viết liên quan tới bản thân, nên với tư cách là một công dân, bà đã gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan, trong đó có báo Người đưa tin.
"Khi báo Người đưa tin đã tiếp nhận, dù nội dung đơn có liên quan tới cơ quan này hay không, theo luật khiếu nại tố cáo, luật báo chí, họ phải trả lời chính thức cho người gửi đơn", ông Vũ Anh phân tích.
Liên quan tới phát ngôn của tổng biên tập báo Người đưa tin cho rằng bài viết trên báo không hề đề cập tới bà Ngọc mà chỉ là một nhân vật N. nào đó, luật sư Vũ Anh khẳng định, những người trợ giúp pháp lý cho bà Ngọc có đủ lập luận và cơ sở pháp lý để chứng minh việc bài viết trên báo đề cập tới bà Ngọc.
*Mời xem thêm chi tiết trên Tuổi Trẻ ra ngày 17-1
-
TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc quản lý đoàn thanh tra lỏng lẻo, để đoàn tự do giao lưu với doanh nghiệp sẽ không bảo đảm tính độc lập của cơ quan thanh tra và khó phát hiện tiêu cực, sai phạm.
-
TTO - Liên quan tới lô khẩu trang viện trợ 6 tháng chưa được thông quan, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều 26-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết đã yêu cầu Tổng cục Hải quan cứ xuất hàng, giấy tờ tính sau.
-
TTO - Ban Bí thư nhận thấy, ông Lê Minh Trung vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.
-
TTO - Nhiều chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà tại Vũng Tàu phản ánh từ tháng 3-2022 đến nay họ bị Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm dừng trả tiền điện theo hợp đồng như thường lệ. Vì sao có chuyện này?
-
TTO - Tính từ 16h ngày 25-5 đến 16h ngày 26-5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.275 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước (giảm 69 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.080 ca trong cộng đồng).
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận