Tag: báo Người đưa tin

​Đình bản 2 ấn phẩm của báo Đời sống & Pháp luật

TTO - Ngày 9-7, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký quyết định đình bản tạm thời 2 ấn phẩm Người đưa tin Công lý trái tim của báo Đời sống và Pháp luật.

Vụ Kiều nữ Hải Dương: Cần làm rõ sự thật

TT - Sau khi đơn tố cáo của “kiều nữ Hải Dương” bị Công an tỉnh Hải Dương trả lời là không có cơ sở để xử lý về tội vu khống, một số luật sư đã có ý kiến về vấn đề này.

Công an trả lời đơn tố cáo của "kiều nữ Hải Dương"

TT - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương vừa có thông báo trả lời đơn tố cáo của bà Phạm Thị Thanh Ngọc (còn được gọi là “kiều nữ Hải Dương”) về một số nội dung được đăng trên báo mạng Người Đưa Tin.

"Kiều nữ Hải Dương" kiện báo Người Đưa Tin

TT - Ngày 3-4, bà Phạm Thị Thanh Ngọc (40 tuổi, người được cho là “kiều nữ Hải Dương”) cho biết đã nộp đơn khởi kiện báo Người Đưa Tin ra TAND TP Hà Nội và tòa án đã tiếp nhận đơn khởi kiện.

Vụ "Kiều nữ Hải Dương": Có cơ sở để khởi kiện ra tòa

TT - Ngày 16-1, ông Nguyễn Tiến Thanh - tổng biên tập báo điện tử Người Đưa Tin - xác nhận đã nhận được đơn của hai luật sư đại diện cho bà Phạm Thị Thanh Ngọc - người được coi là “kiều nữ Hải Dương”.

Người đưa tin phủ nhận "kiều nữ Hải Dương" là bà Ngọc

TTO - Liên quan tới vụ "kiều nữ Hải Dương", ngày 16-1, ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng biên tập báo Người đưa tin xác nhận đã nhận được đơn của hai luật sư đại diện của bà Phạm Thị Thanh Ngọc - nhân vật bị cho là "kiều nữ".

Luật sư "kiều nữ Hải Dương" gửi đơn đến công an

TT - Đó là khẳng định của bà Phạm Thị Thanh Ngọc, nhân vật được cho là “kiều nữ Hải Dương”, trong cuộc gặp gỡ phóng viên một số cơ quan báo chí diễn ra chiều 15-1 tại Hà Nội.

Vụ "kiều nữ Hải Dương": "Người ta phỉ báng nhân phẩm tôi"

TTO - Trưa 15-1, bà Phạm Thị Thanh Ngọc, nhân vật được gán là "kiều nữ Hải Dương" đã có mặt tại Hà Nội gặp gỡ phóng viên báo chí, chính thức lên tiếng về những bài báo và lời đồn thổi liên quan tới bà thời gian vừa qua.