02/02/2018 10:00 GMT+7

Người đồng hành cùng Shark Tank Việt Nam nói gì?

THẾ TRUNG
THẾ TRUNG

Đang có rất nhiều tranh cãi và thảo luận sôi nổi của người xem truyền hình về show gọi vốn đầu tư mạo hiểm Shark Tank Việt Nam trên VTV3 vào mỗi sáng thứ bảy.

Người đồng hành cùng Shark Tank Việt Nam nói gì? - Ảnh 1.

Phóng viên đã có dịp trò chuyện với người đồng hành cùng chương trình là ông Lê Xuân Nga - Tổng Giám đốc nghemoigioi.vn.

Hệ sinh thái hài hòa là nền tảng phát triển bền vững

Là một tên tuổi mới "nổi" trong việc áp dụng công nghệ vào môi giới bất động sản, vì sao Nghemoigioi.vn chọn trở thành nhà tài trợ cùng đồng hành với Shark Tank - một chương trình truyền hình thực tế về khởi nghiệp nghe có vẻ rất không liên quan đến nghề kinh doanh bất động sản?

Ông Lê Xuân Nga: Nghemoigoi.vn là một website kết hợp thành công các yếu tố Công nghệ - Thương mại điện tử - Bất động sản. Chúng tôi hoạt động trên nền tảng chia sẻ kho hàng dự án bất động sản.

Nghemoigioi.vn chính là một startup do CENLAND phát triển nhằm tạo cơ sở hạ tầng cho mô hình kinh doanh nền tảng của CENLAND. Startup này của CENLAND hiện đã có những thành công nhất định. Vì vậy quyết định tài trợ cho Shark Tank là để ủng hộ cho các bạn trẻ, cho giới startups tại Việt Nam, rất liên quan tới nhau đấy chứ!

Hơn ai hết bản thân chúng tôi cũng đã và đang là điển hình của một startup đi lên từ chính bầu không khí "nóng rẫy" của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - thời đại mà bản thân chúng tôi lẫn nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia đều tin rằng có thể nhanh chóng tạo nên "gia tốc" cho diện mạo của nền kinh tế Việt Nam, nếu chúng ta đủ sức nắm bắt! 

Bởi vậy, chúng tôi mong muốn từ Shark Tank VN, thông điệp ấy có thể được truyền đi mạnh mẽ và sâu rộng hơn. 

Hơn nữa, nhìn về sâu xa, "một cánh én chẳng làm nên mùa xuân", một doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững nếu được hỗ trợ và kết nối trong một hệ sinh thái hài hòa. 

Nghemoigioi.vn cũng thế. Khi chung quanh chúng tôi có thêm nhiều cánh tay nối dài thì còn gì bằng? Và Shark Tank là một cơ hội tốt.

Người đồng hành cùng Shark Tank Việt Nam nói gì? - Ảnh 2.

Ông Lê Xuân Nga - Tổng Giám đốc Nghemoigioi.vn

Nên dành một phần cổ phần cho vòng gọi vốn tiếp theo

Tư tưởng muốn nắm giữ nhiều cổ phần dường như khá phổ biến ở các startups, nhưng với kinh nghiệm thương trường của mình, theo ông tỷ lệ gọi vốn nào ở vòng đầu tiên đủ sức hấp dẫn mà không gây ra các nghi ngại từ "cá mập"?

Ông Lê Xuân Nga: Khi bạn startup, các sharks đầu tư vào công ty thực ra là đầu tư vào bạn. Chắc chắn bạn nên nắm giữ trên 56% cổ phần. Và theo tôi, vòng gọi vốn đầu tiên chỉ nên dao động từ 10% đến 20% cổ phần của doanh nghiệp, tức vẫn có sự hấp dẫn tương đối đủ cho "cá mập" tham gia.

Bởi pháp luật đã quy định khi cổ đông sở hữu tối thiểu 36% cổ phần phổ thông tại một doanh nghiệp thì có quyền phủ quyết bất cứ quyết định nào nằm trong thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Sau đó, bạn có thể dành khoảng 10-20% cổ phần còn lại cho các vòng gọi vốn tiếp theo. Và startup cũng cần dành một tỷ lệ cổ phần nhất định cho các "key person" quan trọng sẽ "sống chết" cùng DN trong quãng thời gian khởi động hãy còn muôn vàn khó khăn phải đương đầu.

Chưa thành công không có nghĩa là bạn không hay

Những cuộc đối mặt chưa thành công của startups theo ông có thể mang lại ý nghĩa ra sao với bản thân startups và công chúng xem truyền hình?

Ông Lê Xuân Nga: Tôi cho rằng với bản thân startups mà nói, chưa thành công không có nghĩa là cái mình làm không hay mà đơn giản là chưa mang lại được niềm tin của các nhà đầu tư, vậy hãy cứ tiếp tục!

Còn với công chúng xem truyền hình, nếu sharks đầu tư thì bình luận "tại sao lại đầu tư cái đó, cái đó không hay...", còn nếu sharks không đầu tư thì công chúng lại than "mấy ông này nói nhiều quá mà chả đầu tư gì cả…". 

Nói chung, ở một chương trình truyền hình thực tế như thế này, những sự từ chối luôn tạo ra nhiều ý kiến khen, chê, kích thích người xem hơn là sự đồng ý…

Người đồng hành cùng Shark Tank Việt Nam nói gì? - Ảnh 3.

Nghemoigoi.vn đồng hành cùng Shark Tank với mong muốn ủng hộ cho giới startups tại Việt Nam có cơ hội phát triển nhiều hơn nữa

Shark Tank VN đang tạo nên nhiều hiệu ứng gây tranh cãi, dễ nhìn thấy ở khắp các diễn đàn, kiểu như: startup luôn bị "dìm giá" hay "cá mập" áp dụng phương pháp "xa luân chiến" hoặc startups tự đánh giá mình quá cao… Là một tên tuổi tài trợ đồng hành cùng Shark Tank, ông nghĩ sao về tất cả những bình luận ấy?

Ông Lê Xuân Nga: Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời, càng có nhiều bình luận, càng chứng tỏ chương trình đang thu hút khán giả rất nhiều vì "đánh" trúng vào mối quan tâm lớn của xã hội và chắc chắn đó là chương trình còn có nhiều điều thú vị phía trước. 

Những bình luận, khen chê khắp nơi với Shark Tank rõ ràng cũng cho thấy khởi nghiệp đang là chủ đề rất hấp dẫn với toàn xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ. 

Việt Nam chúng ta đang có những điều kiện vô cùng thuận lợi để startup, và tôi tin, sẽ có nhiều bạn trẻ startup thành công, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển đất nước.

Riêng tôi có góp ý nhỏ là Ban tổ chức nên cố gắng nhận diện và loại sớm, không để tham gia vòng ghi hình với một số startups lên sóng chỉ với mục đích quảng cáo.

Vâng xin cám ơn ông về những chia sẻ thú vị!

Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ được phát sóng vào 11g10 phút ngày thứ Bảy hàng tuần trên sóng VTV3.

Thông tin thêm truy cập:

Fanfage: www.facebook.com/SharkTankVietNam

Website: www.sharktankvietnam.com.vn

THẾ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên