
Người dân tập trung đến UBND xã Vĩnh Thành xin giấy xác nhận nguồn gốc hoa, cây kiểng - Ảnh: H.T
Những ngày qua, tại nhiều địa phương trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, xuất hiện tình trạng người dân ùn ùn tập trung đến trụ sở ủy ban nhân dân các xã để xin xác nhận nguồn gốc, xuất xứ.
Chỉ nghe nói cũng đi xin giấy xác nhận
Nguyên nhân xuất phát từ những thông tin truyền miệng, chưa được kiểm chứng về việc hoa, cây cảnh khi vận chuyển nếu không có giấy xác nhận sẽ bị xử lý.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online từ sáng sớm ngày 5-2, khuôn viên ủy ban nhân dân các xã Chợ Lách, Vĩnh Thành và Hưng Khánh Trung (tỉnh Vĩnh Long) đã đông nghịt người, phần lớn là các hộ dân chuyên trồng hoa, cây cảnh nhiều năm, nay mang theo căn cước công dân và mẫu giấy xác nhận để làm thủ tục xin xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.
Nhiều người tỏ ra sốt ruột, lo lắng bởi thời điểm Tết đang đến gần, hàng hóa đã sẵn sàng chờ thương lái đến thu mua, nếu vướng thủ tục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đầu ra và thu nhập.
Đa số các hộ dân trồng hoa kiểng mang theo căn cước công dân và mẫu giấy xác nhận để làm thủ tục xin xác nhận nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Các hộ cho biết có thông tin cho rằng hoa, cây kiểng khi vận chuyển nếu không có giấy xác nhận sẽ bị cơ quan chức năng xử lý.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Sen ở xã Vĩnh Thành cho biết gia đình bà trồng hơn 2.500 cây hoa giấy để bán Tết. Đây là lần đầu tiên đi xin giấy xác nhận nguồn gốc sau hơn chục năm trồng hoa giấy.
"Mấy ngày trước, thương lái thông báo phải có giấy xác nhận mới vận chuyển ra ngoài tỉnh được. Tôi bán cho nhiều thương lái khác nhau, nên phải xin nhiều giấy để an tâm", bà Sen giãi bày.
Còn ông Nguyễn Văn Phúc - xã Hưng Khánh Trung, trồng gần 700 cây tắc bán Tết - cho hay mấy chục năm trồng cây cảnh bán Tết, gia đình ông chưa từng xin giấy tờ gì về nguồn gốc. "Nhưng năm nay nghe nhiều người nói phải có giấy mới được chở đi nên tôi cũng đi làm cho yên tâm".
Không cần giấy xác nhận khi vận chuyển hoa kiểng

Nhiều người dân Vĩnh Long mang theo căn cước công dân và mẫu giấy xác nhận để làm thủ tục xin xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm - Ảnh: H.T.
Trước tình hình này, chính quyền địa phương phải huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và công chức xã để hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm thủ tục, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu rõ việc vận chuyển hoa kiểng đi tiêu thụ không cần xin giấy xác nhận.
Tại các xã Chợ Lách, Vĩnh Thành và Hưng Khánh Trung của tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 6.000 hộ trồng hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết.
Với số lượng lớn như vậy, việc người dân đồng loạt đi xin giấy xác nhận trong thời gian ngắn không chỉ gây áp lực cho chính quyền cơ sở mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Ông Trần Hữu Nghị - Phó chủ tịch UBND xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long - cho biết chỉ trong ngày 5-2 đã có khoảng 300 nông dân đến ủy ban xã để xác nhận nguồn gốc hoa kiểng. Theo đề nghị của người dân, chính quyền xã vẫn xác nhận.
Tuy nhiên xã thấy vấn đề này không cần thiết nên đã tuyên truyền để người trồng hoa bình tĩnh, không vội tin vào tin đồn về việc xử lý các trường hợp vận chuyển hoa kiểng không có giấy xác nhận.
"Hiện nay, nông dân đang tập trung cho việc bán sản phẩm, chính quyền địa phương cũng rất bận rộn với các hoạt động chuẩn bị đón Tết cổ truyền, nên việc nhiều người dân tập trung để xác nhận việc này là không cần thiết", ông Nghị nói.
Theo các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long, hiện nay việc vận chuyển hoa, cây cảnh phục vụ Tết vẫn thực hiện theo các quy định chung về giao thông và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, không có quy định bắt buộc người dân phải có giấy xác nhận nguồn gốc đối với hoa, cây cảnh do tự sản xuất.
UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết các ngành chức năng của tỉnh không yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận nguồn gốc sản xuất hoa, kiểng trong quá trình vận chuyển.
Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ hoa, kiểng theo đúng quy định pháp luật. Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội, tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND xã có văn bản thông tin rõ ràng để người dân yên tâm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận