19/11/2022 20:59 GMT+7

Người dân thủ đô lên rừng thông Ba Vì cắm trại, ngắm ‘con đường Hàn Quốc’

NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN
NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN

TTO - Sau chuỗi ngày mùa đông nhưng oi bức như mùa hè, người dân thủ đô rủ nhau lên rừng thông Ba Vì cắm trại với mong muốn tìm về thiên nhiên để tái tạo nguồn năng lượng cho tuần làm việc mới.

Người dân thủ đô lên rừng thông Ba Vì cắm trại, ngắm ‘con đường Hàn Quốc’ - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Viết Hải cùng các bạn nhỏ vui đùa trong buổi cắm trại tại rừng thông Ba Vì - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nằm cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 60km, rừng thông này thuộc địa phận Vườn quốc gia Ba Vì. Điểm cắm trại này là khu đất thoai thoải nằm giữa rừng thông tại cốt 400m, bên cạnh "con đường Hàn Quốc" tuyệt đẹp.

Sở hữu cảnh sắc hữu tình, cùng bầu không khí trong lành, mát mẻ, rừng thông Ba Vì đã thu hút hàng ngàn người dân đến check-in, cắm trại trong những ngày cuối tuần.

Dựng lều, chơi đùa với con quanh khu cắm trại là những phút giây khiến anh Nguyễn Viết Hải (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cảm thấy thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng.

"Mình thấy không gian và không khí tuyệt vời. Các con được vui chơi, rất vui. Hằng ngày, các con học hành rất nhiều nên môi trường này có trải nghiệm, hoạt động, vận động và các con học tập sẽ tốt hơn. 

Theo mình, khi cắm trại qua đêm, mọi người nên chuẩn bị lều để tránh sương, mưa cho các con, đồng thời chuẩn bị đồ ăn, nước uống và hoa quả đơn giản. Khi cần sử dụng lửa để nướng đồ ăn, người lớn nên trông chừng và hướng dẫn các bạn nhỏ không được nghịch lửa để tránh cháy lan ra rừng và dập tắt lửa ngay sau khi sử dụng", anh Viết Hải chia sẻ.

Người dân thủ đô lên rừng thông Ba Vì cắm trại, ngắm ‘con đường Hàn Quốc’ - Ảnh 2.

Nướng đồ, đánh chén thành quả của mình trong không khí trong lành của rừng thông giúp các bạn trẻ nạp đầy năng lượng cho tuần làm việc mới sắp đến - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cùng gia đình ghé thăm rừng thông Ba Vì trong chiều cuối tuần, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (huyện Thạch Thất, Hà Nội) chia sẻ: "Mình biết Ba Vì có thắng cảnh rất đẹp nên đã cho các bạn nhỏ đi xả stress, ngắm cảnh, dã ngoại. Gia đình mình đã chuẩn bị đầy đủ lều trại, đồ ăn, thức uống cho chuyến đi này. Khi đến đây, gia đình mình chỉ mất vé vào tham quan 60.000 đồng/người lớn và phí vệ sinh điểm cắm trại là 15.000 đồng/người".

Thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về sau một ngày cắm trại, bạn Nguyễn Lý Hải, ngụ ở Mỹ Đức, Hà Nội, cho biết: "Rừng thông này là điểm cắm trại khá thú vị bởi không khí trong lành, khu vực cắm trại rộng nên rất thoải mái.

Nếu có dự định cắm trại tại đây, bạn có thể thuê sẵn lều bạt từ nhà hoặc thuê tại trạm nghỉ chân ở cốt 400 với giá khoảng 450.000 đồng cho các dụng cụ bếp, bạt, trại. Sau khi cắm trại và ăn uống xong, bạn nên dọn dẹp và để rác đúng nơi quy định để bảo vệ cảnh quan chung của khu vực này".

Người dân thủ đô lên rừng thông Ba Vì cắm trại, ngắm ‘con đường Hàn Quốc’ - Ảnh 3.

Rừng thông cốt 400 cũng là điểm check-in thơ mộng được các bạn trẻ yêu thích - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngoài cắm trại tại rừng thông Ba Vì, bạn có thể kết hợp ghé thăm các điểm check-in thú vị khác của vườn quốc gia như đền thờ Bác Hồ, tháp Báo Thiên, vườn xương rồng, nhà thờ đổ, khu trại hè thời Pháp. Đặc biệt vào thời gian này, hoa dã quỳ dọc con đường đi lên rừng thông đang nở rộ, hứa hẹn sẽ là điểm chụp ảnh tuyệt vời cho du khách.

Để đến với rừng thông cốt 400 này, du khách có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân theo hai lộ trình: tuyến 1: trung tâm Hà Nội - đại lộ Thăng Long - Vườn quốc gia Ba Vì, hoặc tuyến 2: trung tâm Hà Nội - quốc lộ 32 - Sơn Tây - Vườn quốc gia Ba Vì, và gửi xe tại bãi đỗ cốt 400 (cách rừng thông 10m).

Ngoài ra, bạn cũng có thể đến đây bằng xe buýt: 20B (Cầu Giấy - bến xe Sơn Tây), 71 (bến xe Mỹ Đình - bến xe Sơn Tây), 77 (bến xe Yên Nghĩa - bến xe Sơn Tây) và tiếp tục di chuyển từ bến xe Sơn Tây đến Vườn quốc gia Ba Vì bằng xe buýt số 110.

Người dân thủ đô lên rừng thông Ba Vì cắm trại, ngắm ‘con đường Hàn Quốc’ - Ảnh 4.

Các gia đình thường tụ họp nhau để cùng tổ chức cắm trại tại rừng thông Ba Vì vào những ngày cuối tuần - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Người dân thủ đô lên rừng thông Ba Vì cắm trại, ngắm ‘con đường Hàn Quốc’ - Ảnh 5.

Khung cảnh lãng mạn tại rừng thông Ba Vì - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

5 điểm đi chơi ‘xịn sò’ không sợ đông người dịp lễ 30-4 quanh Hà Nội 5 điểm đi chơi ‘xịn sò’ không sợ đông người dịp lễ 30-4 quanh Hà Nội

TTO - Không cần xuống biển, chẳng cần lên non, ngay tại Hà Nội cũng có nhiều điểm vui chơi thú vị dành cho các bạn trẻ, gia đình trong dịp lễ 30-4 mà không sợ đông đúc.

NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên